Chuyện gì đang xảy ra với tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa tại vị 10 ngày?

Việc ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy – kiêm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, được cho là nhập viện vì bệnh hiểm nghèo chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình nhân sự cấp cao của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Ông Trung, sinh năm 1974, quê Thanh Hóa, vừa được bầu làm Chủ tịch TP. Hà Nội ngày 13/11/2025, nghĩa là mới chỉ hơn 10 ngày. Theo nhiều nguồn thạo tin trên mạng xã hội, sức khỏe của ông bất ngờ chuyển biến xấu và ông không thể tiếp tục điều hành công việc.

Điều khiến công luận chú ý là quy định hiện hành về khám sức khỏe đối với cán bộ cấp cao của Đảng CSVN có yêu cầu phải khám định kỳ 6 tháng một lần, khám chuyên sâu khi có bệnh lý và bắt buộc phải có kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm. 

Những tiêu chuẩn này được thiết lập nhằm bảo đảm tính minh bạch, sự phù hợp và tránh những rủi ro trong hoạt động của hệ thống lãnh đạo cấp cao trong việc điều hành công tác của nhà nước. 

Chính vì vậy, việc một cán bộ cấp cao như ông Trung được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Thủ đô đặc biệt quan trọng nhưng chỉ có thể tại vị trong thời gian rất ngắn đã tạo ra sự hoài nghi từ dư luận xã hội.

Giới quan sát cho rằng, có hai khả năng xảy ra: Thứ nhất, tình trạng sức khỏe của ông Trung diễn biến quá nhanh, vượt xa kết quả khám sức khỏe trước đó và nằm ngoài dự kiến của Hội đồng chuyên môn. 

Thứ hai, quy trình thẩm định sức khỏe có thể đã không được thực hiện một cách đầy đủ hoặc nghiêm ngặt như quy định. Cũng như, việc thiếu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm đã khiến sự hoài nghi của công luận gia tăng.

Việc một lãnh đạo thành phố trung tâm chính trị của cả nước, nhưng chỉ đảm nhiệm chức vụ trong 10 ngày đã đặt ra câu hỏi: phải chăng đây là một sự vô trách nhiệm hay một “tính toán chính trị” có chủ đích trong các quyết định nhân sự cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm trước Đại hội 14?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de