Trong khi miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình trước đợt lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử, ngày 19/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có mặt tại An Giang để làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nội dung cuộc họp xoay quanh tiến độ chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC Phú Quốc 2027, quy hoạch Đặc khu Phú Quốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 10 tháng đầu năm.
Đoàn công tác gồm nhiều lãnh đạo cấp cao: các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương. Đây được xem là chuyến làm việc quy mô lớn của lãnh đạo Trung ương tại khu vực Tây Nam Bộ trong năm 2025.
Theo một số nguồn tin không chính thức lan truyền trên mạng xã hội, lịch công tác của lãnh đạo cấp cao vào khu vực Nam Bộ trong tháng 11 lại trùng với dịp sinh nhật của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (17/11/1949).
Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ cơ quan chức năng, thông tin này đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, vì năm 2024 cũng từng xuất hiện các hình ảnh lan truyền về hoạt động chúc mừng tại Cà Mau trong thời gian này.
Những đồn đoán nói trên khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên trong lịch làm việc, hay hàm chứa thông điệp chính trị nào khác trong bối cảnh nội bộ Đảng đang chuẩn bị cho Đại hội 14?
Theo giới quan sát, việc các chuyến công tác của Tổng Bí thư trùng với những thời điểm nhạy cảm dễ tạo ra các suy luận khó kiểm chứng.
Trong bối cảnh thiên tai đang gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung – Tây Nguyên, trong khi Thủ tướng đang công du nước ngoài thì người đứng đầu của đảng không hề đoái hoài.
Vì vậy, công luận cho rằng việc cần công bố rõ ràng lịch trình, và chi phí liên quan sẽ giúp tránh hiểu lầm của người dân cho rằng ngân sách nhà nước bị sử dụng sai mục đích, nhằm bảo đảm niềm tin xã hội và tránh những tranh cãi không đáng có.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










