Việt Nam và Mexico là hai quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại với Mỹ, nhưng nhờ các chính sách kinh tế cấp tiến, cải thiện hạ tầng và ổn định chính trị, cả hai được đánh giá nằm trong nhóm những nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt nhất trước biến động toàn cầu. Kết quả nghiên cứu do công ty quản trị rủi ro Verisk Maplecroft công bố hôm 13/11 cho thấy Việt Nam xếp thứ 10, trong khi Mexico đứng thứ ba về khả năng chống chịu, mặc dù cả hai vẫn chịu áp lực từ mối liên kết trong chuỗi cung ứng sản xuất với Trung Quốc.
Báo cáo nhấn mạnh, trong ngắn và trung hạn, Việt Nam và Mexico vẫn là “điểm đến hấp dẫn” cho đầu tư, nhờ mức thuế nhập khẩu thấp hơn nhiều so với mức thuế tiềm năng lên tới 145% mà Mỹ có thể áp dụng với Trung Quốc. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng sản xuất, tận dụng lợi thế cạnh tranh về chi phí và tiếp cận thị trường Mỹ.
Trên bối cảnh này, giới quan sát đặc biệt chú ý đến diễn biến ngoại giao Việt-Mỹ. Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà đàm phán Việt Nam đang kỳ vọng việc ký kết thỏa thuận thương mại sẽ được đánh dấu bằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm. Cuộc gặp dự kiến sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng chính sách thương mại của Việt Nam sẽ duy trì ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.
Việc Việt Nam nằm trong nhóm chống chịu tốt trước các biến động thương mại Mỹ-Trung không chỉ phản ánh năng lực quản trị kinh tế mà còn là minh chứng cho khả năng duy trì cân bằng chính trị – kinh tế. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc cải thiện hạ tầng, duy trì chính sách kinh tế linh hoạt và ổn định chính trị đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều cú sốc toàn cầu trong những năm gần đây, từ đại dịch COVID-19 đến biến động chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh chiến lược này, cuộc gặp Tô Lâm – Trump nếu diễn ra, không chỉ là sự kiện ngoại giao mà còn là tín hiệu kinh tế, mở ra cơ hội mới cho Việt Nam tận dụng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, dệt may, và logistics. Điều này cũng củng cố thông điệp rằng Việt Nam có thể tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế trong các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương.
Việc kết hợp chính sách kinh tế năng động với ổn định chính trị và định hướng ngoại giao chủ động giúp Việt Nam không chỉ đứng vững trước áp lực từ Trung Quốc mà còn tận dụng được cơ hội từ các chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ, đưa đất nước tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Anh Thư – Thoibao.de










