BÀ PHẠM THỊ THANH TRÀ – NỮ PHÓ THỦ TƯỚNG ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Khi Quốc hội phê chuẩn bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã chứng kiến một cột mốc chưa từng có: lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng – và cũng là lần hiếm hoi số lượng Phó Thủ tướng chạm ngưỡng chín người.

Sinh năm 1964 tại Yên Bái, bà Trà xuất thân từ ngành giáo dục, từng là giáo viên, rồi dần bước vào con đường chính trị. Bà kinh qua nhiều vị trí: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, sau đó được điều ra trung ương, làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2021. Trong suốt quá trình công tác, bà được xem là người kiên định, mềm mỏng nhưng quyết đoán – mẫu lãnh đạo hiếm hoi trong bộ máy vốn lâu nay do nam giới chi phối.

Việc bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm Phó Thủ tướng mang ý nghĩa kép: không chỉ là bước tiến về giới, mà còn phản ánh nỗ lực của bộ máy lãnh đạo trong việc tạo dựng hình ảnh “cân bằng, đổi mới”. Dù được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ, bà vẫn tiếp tục phụ trách lĩnh vực nội vụ trong Chính phủ, giữ vai trò then chốt trong việc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, và sắp xếp nhân sự.

Giới quan sát nhận định, việc có nữ Phó Thủ tướng là tín hiệu tích cực – dù muộn màng – cho thấy phụ nữ Việt Nam đang dần được trao nhiều hơn cơ hội tham chính. Tuy nhiên, con đường phía trước của bà Trà sẽ không dễ dàng: vừa phải chứng minh năng lực trong một nội các đông đảo, vừa gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Câu chuyện về Phạm Thị Thanh Trà không chỉ là một thăng tiến cá nhân, mà còn là dấu mốc chính trị – nơi hình ảnh người phụ nữ Việt bước lên vũ đài quyền lực quốc gia, với đầy thử thách và kỳ vọng.