Ngày 27/10, báo chí đồng loạt thông báo rằng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đồng thời ra Quyết định truy nã đối với: Nguyễn Công Minh; sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).
Lâu nay dư luận đồn đoán rằng, Công ty Cây xanh Công Minh là sân sau của Thường trực Ban bí Thư Trần Cẩm Tú. Đáng nói hơn, Lệnh truy nã này đã ban hành từ ngày 8/4/2025 nhưng đến bây giờ báo chí mới rầm rộ đưa tin.
Lệnh truy nã ban ra nghĩa là phe Công an đang muốn triệt hạ ông Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng nhưng vẫn không bắt được người như mong đợi. Giờ đây Lệnh truy nã được loan báo rộng rãi cho công chúng với hy vọng có nguồn tin quý báu từ công chúng. Việc phát hành lệnh truy nã này ngay cận ngày đại hội 14 cho thấy cung đình đang đánh nhau dữ dội.
Rất có thể đây là trường hợp tương tự như trường hợp Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Với những nhân vật kinh tài cho cấp Trung ương họ đánh hơi rất nhạy và trốn rất kỹ, Tô Lâm khó mà truy bắt cho được. Đây là cuộc chơi giữa kẻ đi săn và con mồi. Không phải bao giờ kẻ đi săn cũng có kết quả như ý.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de










