Một thông tin gây xôn xao giới công nghệ và tài chính: Tập đoàn MobiFone – một trong ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam – đã chính thức chuyển về trực thuộc Bộ Công an, theo quyết định mới được công bố. Cùng với đó, Tổng Giám đốc MobiFone hiện mang quân hàm Đại tá, đánh dấu bước ngoặt chưa từng có trong cơ cấu tổ chức của ngành viễn thông Việt Nam.
Theo nguồn tin nội bộ, việc “vào ngành” này được xem là bước đi chiến lược trong việc tăng cường an ninh thông tin và quản lý dữ liệu viễn thông – lĩnh vực vốn được xem là nhạy cảm và có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Từ nay, MobiFone không chỉ là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động, mà còn là một đơn vị mang tính chất an ninh – kỹ thuật, tương tự như Viettel trong Bộ Quốc phòng.
Quyết định này lập tức khiến dư luận bàn tán: Liệu MobiFone có còn giữ tính “thị trường” và cạnh tranh bình đẳng hay sẽ chuyển hẳn sang mô hình doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Công an? Một số chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước muốn siết chặt kiểm soát dữ liệu và hạ tầng thông tin chiến lược, trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mạng, gián điệp dữ liệu và rò rỉ thông tin cá nhân đang gia tăng mạnh.
Tổng Giám đốc MobiFone – người vừa nhận hàm Đại tá Công an – được đánh giá là có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực công nghệ, từng công tác tại các đơn vị kỹ thuật của ngành công an trước khi được điều động sang MobiFone.
Việc MobiFone “về Bộ” không chỉ là sự thay đổi hành chính đơn thuần, mà còn phản ánh một xu hướng mới: dữ liệu và viễn thông đang trở thành vũ khí chiến lược, và những doanh nghiệp nắm hạ tầng kết nối quốc gia giờ đây được đặt trực tiếp dưới quyền của các cơ quan an ninh.
Ngành viễn thông Việt Nam đang bước sang một chương mới – nơi ranh giới giữa “kinh doanh” và “an ninh” dường như ngày càng mờ đi.