Trước thềm Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam – dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, bức tranh nhân sự đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Với những biến động lớn trong nhiệm kỳ Đại hội Khóa 13, đã khiến dư luận và giới quan sát đặc biệt quan tâm tới cách Đảng CSVN sẽ định hình bộ máy quyền lực trong giai đoạn mới sau Đại hội 14 ra sao.
Đây không chỉ là quá trình sắp xếp đội ngũ lãnh đạo mới, mà còn là cuộc “cân não” chính trị về vấn đề sắp xếp nhân sự chủ chốt và cấp cao – là nội dung được coi là “then chốt của then chốt”.
Theo kết quả của Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã “thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14”.
Dù danh sách cụ thể thuộc danh mục mật, nhưng nhiều nguồn tin nội bộ cho biết cơ cấu nhân sự lần này đã có sự thay đổi đáng kể, với sự xuất hiện của một số gương mặt mới cùng việc loại bỏ những nhân vật chủ chốt cũ có các sai phạm hoặc không giữ được vị thế chính trị.
Sau Đại hội Đảng lần thứ 13, bắt đầu với 200 ủy viên Trung ương, nhưng đến nay chỉ còn lại 163 nhân sự. Đây là một con số chưa từng có trong lịch sử Đại hội của Đảng CSVN từ các khóa trước.
Phần lớn sự thay đổi này đến từ kết luận và kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan do ông Nguyễn Duy Ngọc nắm quyền chỉ đạo, và được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như “thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng”.
Chính từ đây, nhiều vụ việc lớn liên quan đến các quan chức cấp cao đã được ông Ngọc xử lý “rốt ráo”, tạo hiệu ứng mạnh trong công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự cấp cao cho giai đoạn trước Đại hội Đảng.
Tuy nhiên, không khí chính trị hiện tại cũng xuất hiện những tín hiệu bất ngờ. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, xuất hiện thông tin cho rằng trong Bộ Chính trị, mức độ ủng hộ dành cho Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng – đang cao hơn đáng kể so với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nguồn tin không chính thức cho rằng trong tổng số 16 ủy viên Bộ Chính trị, chỉ có khoảng 6 người thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với ông Tô Lâm, tương đương 35%, trong khi phần còn lại nghiêng về hướng khác hoặc giữ thái độ trung lập.
Dù chưa thể kiểm chứng các thông tin đồn đoán vừa kể, nhưng dư luận cho rằng những con số này phản ánh phần nào sự phân hóa trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.
Giới quan sát cho rằng, sau khi kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đang đứng trước thách thức lớn về việc củng cố quyền lực nội bộ của Đảng.
Đặc biệt là trong bối cảnh phe tướng lĩnh Quân đội ở Bộ Quốc phòng và các nhóm ảnh hưởng khác đang ngày càng thể hiện vai trò rõ nét hơn bao giờ hết.
Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp diễn ra, được dự báo sẽ là cuộc đua giữa các trung tâm quyền lực, không chỉ về nhân sự mà còn về tầm nhìn về sự ổn định cũng như việc phát triển đất nước.
Sự thận trọng trong công tác chuẩn bị, cùng các dấu hiệu điều chuyển, hoán đổi các vị trí “chủ chốt” gần đây, cho thấy bàn cờ đã được dàn sẵn, và từng bước đang được “chơi” theo những toan tính chặt chẽ ở thượng tầng chính trị.
Câu hỏi lớn đặt ra trong thời điểm hiện nay là, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm và phe Công An có đủ thời gian và sự ủng hộ để định hình một bộ máy nhân sự theo ý ông hay không, hay cục diện sẽ thay đổi khi các “mảnh ghép” quyền lực khác đang dần xuất hiện?
Đại hội 14 vẫn còn gần 3 tháng nữa mới diễn ra, nhưng sức nóng từ bàn cờ nhân sự đã bao trùm khắp chính trường.
Sự nổi lên của “con cờ” mang tên Phan Văn Giang, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến bàn cờ quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm như thế nào cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức? Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Trà My – Thoibao.de