Cái tên Đại tướng Phan Văn Giang đang trở thành tâm điểm chú ý trong bàn cờ quyền lực, trước thềm Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo những thông tin nội bộ đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong cuộc thăm dò tín nhiệm của Bộ Chính trị, ông Phan Văn Giang được cho là được 9/16 phiếu ủng hộ, vượt Tổng Bí thư Tô Lâm (6 phiếu) và Thủ tướng Phạm Minh Chính (1 phiếu).
Nếu con số này là đúng, thì đây là lợi thế đáng kể cho ông Phan Văn Giang – một vị tướng được đánh giá liêm khiết, có tầm nhìn thực tiễn và được người dân kỳ vọng.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ông Giang sẽ dễ dàng trở thành người đứng đầu của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới.
Theo giới phân tích quốc tế, con đường tiến đến vị trí Tổng Bí thư, người nắm quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị ở Việt nam của ông Phan Văn Giang không hề dễ dàng.
Bởi quyền kiểm soát nhân sự cao cấp hiện vẫn nằm trong tay Tổng Bí thư Tô Lâm, người đồng thời là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14.
Việc ông Tô Lâm gần đây bất ngờ đã nhiều lần cảnh báo về “các thế lực ngầm thao túng nhân sự”, được cho là lời nhắn gửi trực tiếp tới những người đang có ảnh hưởng lớn, trong đó có cả ông Phan Văn Giang.
Khó khăn lớn nhất của Phan Văn Giang nằm ở thế yếu mang tính cơ chế. Bộ Quốc phòng hiện nay đã không còn là lực lượng chi phối chính trị như trước đây, và tiếng nói của tướng lĩnh quân đội cũng giảm đáng kể.
Trong khi ông Tô Lâm đã thiết lập được một hệ thống liên kết vững chắc với nhiều nhóm lợi ích. Thêm vào đó, ảnh hưởng của phe Quân đội đối với mạng lưới chính trị dân sự còn rất bị hạn chế. Thì ngược lại, hệ thống Công an đang nắm nhiều đầu mối nhân sự và hệ thống an ninh của chế độ.
Dù vậy, hình ảnh của Đại tướng Phan Văn Giang có thế mạnh là đang ghi điểm trong mắt công chúng, và chiếm được thiện cảm của đông đảo người dân.
Nhưng trong chính trường Việt Nam, sức mạnh của dư luận xã hội hay sự ủng hộ của quần chúng không đủ để thay đổi kết quả bỏ phiếu trong nội bộ của Đảng CSVN.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có chuyến công du sang Triều Tiên, cùng một phái đoàn hùng hậu với 8 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được xem như thông điệp biểu dương lực lượng trước Đại hội 14.
Tuy nhiên, trong các hình ảnh chính thức, ông Phan Văn Giang vẫn xuất hiện khiêm tốn ở phía sau hay ngồi “ngoài rìa”, đã phản ánh vị trí “chưa đủ cao” của ông Giang trong trật tự quyền lực hiện tại.
Trong các kỳ Đại hội, yếu tố quyết định luôn là sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái, sự đồng thuận của các nhóm lợi ích và đặc biệt là sự ủng hộ từ những người đang nắm quyền thực tế.
Hiện nay, cán cân ấy vẫn nghiêng về phía Tô Lâm, người đang điều phối cả an ninh, nhân sự lẫn công tác “đốt lò” là ba trụ cột của quyền lực đương đại trong chính trường Việt nam hiện nay.
Do vậy, Đại hội 14 diễn ra trong bối cảnh ổn định, khả năng ông Giang tiến lên vị trí Tổng Bí thư là không cao. Nhưng nếu xuất hiện biến động lớn hoặc khủng hoảng nội bộ cần sự cân bằng quyền lực, cán cân có thể đổi chiều.
Việc xuất hiện tin đồn Đại tướng Phan Văn Giang được nhắc đến với vai trò ứng viên cho chức Tổng Bí thư, đã phản ánh xu hướng trong nội bộ Đảng, đang nỗ lực tìm kiếm một lãnh đạo Quân đội hơn là Công An, với lập trường ôn hòa hơn là cứng rắn.
Câu hỏi còn lại là liệu sự chuyển dịch ấy có đủ mạnh để vượt qua hệ thống quyền lực vốn đã được Tô Lâm định hình chặt chẽ trong nhiều năm qua hay không?
Cuộc đua quyền lực trước Đại hội 14 vì thế vẫn là một bàn cờ phức tạp, nơi mọi nước đi đều được tính toán cẩn trọng.
Và có lẽ, chỉ đến phút chót, người ta mới biết ai thật sự là người được chọn để dẫn dắt con tàu chính trị Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
Trà My – Thoibao.de