Năm 2019, ông Lương Cường và Tô Lâm khi đó được Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cùng một lượt. Ông Tô Lâm nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an nên việc được phong quân hàm đại tướng như điều tất nhiên. Còn ông Lương Cường thì khi ấy được ông Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau đại hội 13. Ý đồ của ông Trọng lúc đó là nắm Công an qua Tô Lâm và nắm Quân đội qua Lương Cường.
Được Tổng bí thư đương nhiệm ủng hộ nhưng ông Lương Cường lại thất bại trước ông Phan Văn Giang trong cuộc đua lên ghế Bộ trưởng. Ông Giang khi ấy chỉ mới có hàm Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng.
Thất bại trước Phan Văn Giang ở Đại hội 13 khiến cho Lương Cường ngồi im ở Tổng Cục chính trị suốt 3 năm. Đến khi Ban bí thư do ông Trọng gầy dựng Bị Tô Lâm đánh ngã những vị trí quan trọng thì Lương Cường mới có đất dụng võ. Ông Lương Cường được Nguyễn Phú Trọng bố trí cho ghế Thường trực Ban thay cho bà Trương Thị Mai. Đây được xem là sự may mắn, vì khi đó Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đang khủng hoảng nhân sự.
Sau những biến động lớn trên chính trường, ông Lương Cường cũng ngồi vào Tứ trụ. Tuy nhiên, sức mạnh của ông Cường ở Bộ Quốc phòng không đủ mạnh để hậu thuẫn cho ghế Chủ tịch nước. Đại hội 14 sắp tới đây ông Lương Cường lại một lần nữa thành “bại tướng” nhường ghế cho Phan Văn Giang.
Có lẽ chỉ có Phan Văn Giang ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì mới có thể cân bằng quyền lực với nhóm Hưng Yên của ông Tô Lâm. Ông Lương Cường không đủ lực.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de