Lộ chân tướng đối thủ nặng ký có thể loại được Tô Tổng?

Vì sao Bộ Chính trị không dồn phiếu cho Phạm Minh Chính mà dồn phiếu cho Phan Văn Giang? Đấy là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Bởi ông Phạm Minh Chính đã từng kinh qua những chức vụ ở Ban bí thư và cả Chính phủ. Ông Chính có kinh nghiệm hơn Phan Văn Giang nhiều. Vậy thì 9 người trong Bộ Chính trị chọn ông Phan Văn Giang vì lý do gì?
Có thể thấy, thời gian gần đây nổi lên 2 thế lực có thể cạnh tranh quyền lực với Hưng Yên. Đó là thế lực Phan Văn Giang với lực lượng nòng cốt là Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Tình báo quân đội (tức Tổng Cục 2). Và Phạm Minh Chính với lực lượng nòng cốt là Thanh Hóa trong đó có sự trợ giúp của ông Tô Huy Rứa một cựu Ủy viên Bộ Chính trị có “số má” trên chính trường.
Hồi Tháng 7, Tô Lâm đã cho tướng Tô Anh Dũng về Thanh Hóa và sau đó 2 tháng, hàng loạt quan chức tỉnh này và sân sau của nó bị tóm. Thậm chí như Đỗ Trọng Hưng đang được cơ cấu vào Ban tổ chức Trung ương cũng bị triệt hạ. sau cú đánh “chí mạng” này, xem ra khả năng Phạm Minh Chính trụ được không cao. Sân sau để bị tổn thương nghiêm trọng khiến cho các đồng chí không dám chọn Phạm Minh Chính mà đặt niềm tin.
Ngược lại, Phan Văn Giang lại cho thấy quyền lực của ông mạnh đến mức nào. Thể hiện rõ trong việc loại Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái ra khỏi Bộ Quốc phòng. Hiện tại tướng Thái- đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm được phân công làm bí thư tỉnh. Điều đó cho thấy, Bộ Quốc phòng vẫn là đất của Phan Văn Giang, Hưng Yên chưa thể làm chủ cuộc chơi được.
Có một yếu tố quan trọng là, nguồn tin nội bộ cho rằng, trong 9 lá phiếu của Bộ Chính trị bầu cho Phan Văn Giang có lá phiếu của ông Lương Cường. Đây là lá phiếu cực kỳ quan trọng, nó cho thấy giữa Phan Văn Giang đã “gác lại thù riêng đối phó kẻ thù chung”. Được biết, Đại hội 13 năm 2021, Lương Cường đã thất bại trước Phan Văn Giang trong cuộc đua vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Như vậy phe Phan Văn Giang đang liên tục nhận tin vui. Thứ nhất là Nguyễn Tân Cương-đồng minh của Phan Văn Giang sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phan Văn Giang đẩy được Nguyễn Hồng Thái ra khỏi Bộ Quốc phòng và sự ủng hộ của Lương Cường đối với Phan Văn Giang.
Theo nguồn tin nội bộ rò rỉ từ tầng cao Bộ Chính trị, cuộc bỏ phiếu ngày 7/10 vừa qua đã đưa tướng Phan Văn Giang được cho là đã vượt mặt Tô Lâm và Phạm Minh Chính, trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ XIV.
Nhiều nhận xét cho rằng, Tô Lâm không chấp nhận thất bại dễ dàng và ông sẽ làm mọi cách để bảo vệ “ngai vàng”. Tuy nhiên, để lật được cuộc bầu bán sơ bộ này đối với Phan Văn Giang liệu có khả thi hay không?
Đại hội 14 sắp tới sẽ không còn thời gian bao lâu. Phan Văn Giang đang ở thế như chẻ tre và đang được cả Bộ Chính trị ủng hộ. Quân đội nếu đoàn kết lại, sức mạnh của nó còn hơn cả Công an.
Thắng phiếu trong cuộc bầu bán kín của Bộ Chính trị không đồng nghĩa là đã chiến thắng. Việc còn lại của ông Phan Văn Giang là làm sao ngăn chặn những trò lách luật đảng, thậm chí đạp lên luật Đảng để đặt ra luật chơi có lợi cho Tô Lâm. Khi đó, Phan Văn Giang cần phải phát huy hết sức mạnh của quân đội trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đến hồi thối nát. Hai lực lượng vũ trang đang lợi dụng sức mạnh súng ống để tranh đoạt quyền lực. Đến giai đoạn nước rút trước Đại hội, chỉ còn lại 2 thế lực mạnh nhất là Công an và quân đội tranh nhau quyền bá chủ. Dù cho quân đội hay Công an nắm quyền thì tương lai đất nước vẫn rất tăm tối, bởi nó chỉ biết dựa vào bạo lực thể thiết lập trật tự có lợi cho nó.
Hoàng Phúc-Thoibao.de