Việt nam gia tăng đàn áp tự do tôn giáo ở Tây Nguyên trước ĐH14?

Ngày 8/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận việc khởi tố và bắt tạm giam ông Y Nuen Ayŭn (67 tuổi), người được cho là Trưởng ban điều hành của tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”. 

Theo đó, nhà cầm quyền cáo buộc ông Ayŭn phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 116 Bộ luật Hình sự, với lập luận rằng tổ chức này đã “núp bóng” tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, ông Ayŭn bị bắt vì hành vi cung cấp thông tin bịa đặt về việc chính quyền gây khó khăn, đàn áp người theo đạo, và thậm chí đã tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do „phản động” FULRO lưu vong chỉ đạo.

Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nhà hoạt động dân chủ ở Việt nam đã ngay lập tức lên tiếng, và khẳng định Hội thánh Tin lành Đấng Christ là một tổ chức tôn giáo hợp pháp, tồn tại trong khuôn khổ Hiến pháp Việt Nam đã hiến định.

Tuy nhiên, lãnh đạo của tổ chức Hội thánh Tin lành kiên quyết từ chối sự can thiệp sâu rộng vào các hoạt động hành chính từ chính quyền trong hoạt động tín ngưỡng của họ. 

Chính sự độc lập về mặt tổ chức và niềm tin này đã khiến họ trở thành mục tiêu của chiến dịch “chụp mũ” là tổ chức phản động nhằm hợp thức hóa hành vi đàn áp.

Vụ bắt giữ ông Y Nuen Ayŭn, một tín đồ người dân tộc cao tuổi, không chỉ là một đòn giáng mạnh vào quyền tự do tôn giáo tại Tây Nguyên. Mà còn làm dấy lên nghi ngờ về ý định thực sự của các cơ quan An ninh Việt nam. 

Liệu đây là hành vi bảo vệ an ninh quốc gia, hay là một động thái bịt miệng những tiếng nói không tuân phục, đồng thời siết chặt kiểm soát đối với đời sống tín ngưỡng, và tôn giáo của các dân tộc thiểu số. 

Trong bối cảnh nhạy cảm trước thềm các sự kiện chính trị quan trọng trước Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14 sắp diễn ra?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de