Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 8/10/2025 đồng loạt đưa tin, Hội nghị Trung ương 13 “đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra” và “thống nhất cao”.
Tuy nhiên, theo nguồn thạo tin đằng sau những lời tuyên bố tròn trịa ấy, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đấu đá khốc liệt nhất chưa từng thấy.
Nguồn tin của Thoibao.de đã hé lộ: trong cuộc bỏ phiếu của Bộ Chính trị khi đề cử ứng viên cho chức Tổng Bí thư trước Hội nghị Trung ương 13, Đại tướng Phan Văn Giang đã “bất ngờ” vượt qua 2 ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính, và là người duy nhất có số phiếu “quá bán” 9/16.
Theo giới phân tích chính trị, nếu kết quả này được giữ nguyên cho tới Đại hội 14, đây có thể có thể là một bước ngoặt lịch sử trong cấu trúc quyền lực thượng tầng của Đảng CSVN.
Tuy nhiên, ông Tô Lâm người đang nắm trọn hệ thống điều tra, với hệ thống dữ liệu Big Data các “hồ sơ đen” của các lãnh đạo cấp cao Việt nam sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại.
Với quyền lực sâu rộng trong phe Công an, cùng mạng lưới ảnh hưởng tại các địa phương, ông Tô Lâm vẫn còn đủ “công cụ” để xoay chuyển bàn cờ chính trị chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi trước Đại hội.
Theo giới phân tích nhận định, các “đòn phản công” có thể sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận khác nhau. Trước hết, là trong cơ cấu đại biểu dự Đại hội 14 của các Đảng bộ, một yếu tố tưởng như chỉ mang tính kỹ thuật nhưng lại là công cụ then chốt.
Việc phân bổ, thay đổi hoặc “điều chỉnh cơ cấu nhân sự” hoàn toàn có thể được dùng để gia tăng tỉ lệ ủng hộ cho phe Công an của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thứ hai, việc lôi kéo các Ủy viên Trung ương trung lập đang còn lưỡng lự chưa chọn phe bằng các “ưu ái chính trị”, hoặc gợi ý cho các vị trí “thơm tho” dưới danh nghĩa “công tác tổ chức cán bộ”, sau Đại hội 14 cũng không phải là gợi ý tồi.
Không dừng lại ở đó, cái gọi là “chống tham nhũng”, thứ vũ khí sắc bén từng giúp ông Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực, thì cho đến nay Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ sử dụng một cách quyết liệt hơn bao giờ hết.
Với việc khơi lại những hồ sơ cũ, dễ dàng tạo ra sức ép lên các phe và những cá nhân có biểu hiện chống đối Tổng Bí thư. Đây là “kỹ thuật” kỷ luật chính trị, được sử dụng để thanh lọc phe phái.
Vẫn theo giới phân tích, nguy cơ lớn nhất đối với ông Tô Lâm tại thời điểm hiện nay lại đến từ sự “cân bằng” quyền lực giữa các phe Quân đội – Công an và phần còn lại trong nội bộ của Đảng.
Trong bối cảnh ông Tô Lâm và phe Công an đang mất dần thế thượng phong, một số nguồn thạo tin cho biết ông Tô Lâm có thể tìm cách thương thuyết để đàm phán quyền lực.
Chẳng hạn, chấp nhận để ông Phan Văn Giang giữ ghế Tổng Bí thư nhưng đổi lại ông Tô Lâm có thể đảm nhiệm chức Chủ tịch nước, và trong vai trò người thống lĩnh các lực lượng vũ trang Việt nam để duy trì quyền lực.
Dẫu vậy, không thể xem nhẹ sức mạnh của hệ thống phe Công an, vốn đã được đánh giá là “cơ chế kiểm soát quyền lực” thực tế nhất trong nội bộ Đảng trong những năm gần đây.
Nếu Tô Lâm huy động được “tổng lực” mạng lưới này, sức ép tâm lý đối với các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ không hề nhỏ.
Ngược lại, ông Phan Văn Giang nếu thực sự đang dẫn trước cũng không thể chủ quan. Theo đó, tướng Giang sẽ phải vừa duy trì thế thượng phong, vừa tránh để hình ảnh phe Quân đội đang lấn át Tổng Bí thư.
Bởi sự cạnh tranh giữa 2 phe Công an và Quân đội – luôn là vấn đề nhạy cảm và là điểm yếu trong cấu trúc quyền lực Việt Nam. Theo giới phân tích quốc tế, về bản chất, là quá trình tái cấu trúc thượng tầng chính trị Việt Nam.
Trà My – Thoibao.de