Sau khi Bộ Chính trị công bố quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Giới quan sát chính trị đã đặt câu hỏi: liệu đằng sau quyết định này có liên quan đến cảnh báo về “thế lực ngầm” đã công khai can thiệp vào công tác lực chọn nhân sự, mà trước đó Tổng Bí thư từng công khai thừa nhận?
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảnh báo: “Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái” vào Ban Chấp hành Trung ương.
Theo ông Tô Lâm đã nêu ví dụ điển hình về trường hợp cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, được một nhân vật có biệt danh “Hậu Pháo” hậu thuẫn để tác động đến quy trình nhân sự cấp cao tại Đại hội khóa 13.
Theo giới thạo tin, việc ông Đỗ Trọng Hưng bị cách chức toàn bộ có thể liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức cán bộ khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Thậm chí, ông Hưng có thể dính đến một mạng lưới “hậu thuẫn ngầm” được cho là có mối liên hệ với các nhóm lợi ích địa phương, như Tô Lâm đã cảnh báo mới đây.
Theo giới quan sát chính trị, nếu đúng như nhận định của Tổng Bí thư, thì việc xử lý ông Hưng rất có thể là đòn cảnh báo mạnh tay, mang tính răn đe đối với các phe nhóm trong đảng, khi đang tìm cách thao túng nhân sự Trung ương.
Theo giới phân tích quốc tế đã nhìn nhận vụ việc như dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm còn nhắm tới những mạng lưới quyền lực “ngầm” đang chi phối quá trình lựa chọn nhân sự cấp cao.
Câu chuyện về các “xáo trộn” chính trị ở Vĩnh Phúc trước kia hay Thanh Hóa mới đây không còn là những vụ việc riêng lẻ, mà đang phản ánh một quá trình “tái cấu trúc” quyền lực cấp tốc trước Đại hội 14 của ông Tô Lâm và phe cánh.
Liệu cảnh báo về “thế lực ngầm” của Tổng Bí thư có thay đổi quỹ đạo quyền lực trong nội bộ Đảng, hay mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc thanh lọc sâu rộng hơn nữa?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










