Sáng 8/10, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, nhấn mạnh thông điệp cứng rắn: “Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, dĩ hòa vi quý, không có chí tiến thủ vào Trung ương khóa XIV.” Ông yêu cầu công tác nhân sự phải thật sự trong sạch, chọn đúng người “có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính và hiệu quả.”
Hội nghị Trung ương 13 lần này diễn ra sau khi Đảng đã “thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV” – bước đi then chốt trước Đại hội toàn quốc. Tuy nhiên, sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng đang trải qua đợt “thanh lọc lớn” chưa từng có. Tính đến nay, đã có hơn 30 Ủy viên Trung ương khóa XIII – trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị – bị kỷ luật, mất chức hoặc bị truy tố.
Ngay tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương – trở thành nhân vật mới nhất bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do sai phạm thời còn là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương dưới thời ông Tô Lâm cũng chính thức “xóa tên” ba cựu lãnh đạo từng nằm trong “Tứ trụ” là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ – những người đã bị cho thôi chức dưới thời Nguyễn Phú Trọng.
Thông điệp “không để lọt người chạy chức, chạy quyền” từng được ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII. Nhưng chỉ sau một nhiệm kỳ, hàng loạt vụ án lớn như Việt Á, Đại Ninh, Phúc Sơn, Thuận An đã khiến nhiều cán bộ cấp cao bị khởi tố, bắt giam, và phải ra tòa.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ: cuộc sàng lọc nhân sự lần này không chỉ là hình thức, mà là phép thử sinh tử cho những ai đang nhắm ghế Trung ương khóa XIV.










