Trò chơi chính trị cung đình đến hồi gay cấn. Đến phút cuối của giai đoạn chạy nước rút, Bộ Chính trị như bừng tỉnh không ủng hộ Tô Lâm ngồi vào ghế Tổng bí thư. Còn nhớ trước đây, Bộ Chính trị không đồng ý cho ông Lê Khả Phiêu tiếp tục ghế Tổng bí thư khóa 9 thì ông Phiêu phải về vườn.
Bộ Chính trị được mệnh danh là “Bộ siêu quyền lực” cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng mất. Hiện nay, Bộ Công an với chân rết bủa khắp các bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đồng thời Tô Lâm đã cho Hưng Yên hóa thành công bộ máy này, thì nhóm Hưng Yên vươn lên thành thế lực bất khả chiến bại trong thời gian ngắn.
Mặc dù Bộ Công an chỉ là một bộ trong Chính phủ nhưng thực tế hiện nay, cả Thủ tướng cũng phải sợ Bộ trưởng Bộ Công an. Nguyên nhân là vì Đảng Cộng Sản đã trao quyền cho Bộ Công an quá lớn nên giờ nó trở nên bất trị. Nó làm vụ bảo vệ thế lực nào thì thế lực đó gần như bất khả xâm phạm. Nhờ đó mà Hưng Yên vượt lên tất cả.
Giờ đây Bộ Công an đang khiến không những cả Trung ương Đảng phải ngán ngại mà cả Bộ Chính trị cũng phải e dè. Chính vì lý do đó mà giới quan sát đánh giá rằng, Tô Lâm sẽ vẫn là Tổng bí thư nhiệm kỳ sau mặc dù không thế lực nào đồng ý cho Tô Lâm tiếp tục ghế cao nhất Đảng trừ thế lực Hưng Yên.
Một nguồn tin nội bộ cho biết, cuộc bỏ phiếu kín Bộ Chính trị khiến cho Tô Lâm thất thế trước Phan Văn Giang. Nếu là trước đây thì quyết định của Bộ Chính trị xem như là “an bài” nhưng giờ đây kết quả của Bộ Chính trị vẫn chưa chắc. Tô Lâm vẫn ép được Bộ Chính trị chấp nhận đem vấn đề này ra Trung ương Đảng.
Nói chung, Tô Lâm nắm vững Bộ Công an mà không thể nắm thóp được Bộ Chính trị. Ấy vậy mà Bộ Chính trị cũng nhường Tô Lâm 1 phần. Vậy phải chăng, đã đến lúc Bộ Chính trị đã bị Bộ Công an qua mặt?
Đã leo lên đến hàng Ủy viên Bộ Chính trị thì có ai mà không có sân sau để trục lợi, và đó chính là miếng mồi ngon cho Tô Lâm. Chỉ cần nắm rõ những hoạt động sân sau thì Tô Lâm có thể khiến cho Bộ Chính trị phải biết sợ.
Hàng Tứ trụ như Trần Thanh Mẫn, Lương Cường còn e dè trước quân của Lương Tam Quang thì ở vị trí thấp hơn, khó ai có thể thách thức được sức mạnh của Tô Lâm. Nếu thuận theo Tô Lâm thì được Lương Tam Quang để yên, nếu chống Tô Lâm thì những sân sau bị bới móc. Và với vũ khí này, Tô Lâm vẫn đang làm chủ cuộc chơi.
Khi Bộ Công an là Bộ Hưng Yên, Bộ Chính trị dần trở nên yếu thế. Nếu 15 Ủy viên Bộ Chính trị ngoài Hưng Yên mà không có cách nào lấy lại quyền lực thì Tô Lâm sẽ là trở nên độc tài hơn, không chỉ độc tài với 100 triệu dân mà độc tài ngay trong Bộ Chính trị. Đừng để những gì Tô Lâm quyết là Bộ Chính trị phải nghe thì lúc đó đã quá muộn.
Sự lộng hành của thế lực Công an như ngày nay cũng vì chế độ Công an trị. Họ trao cho Công quan quyền lực quá lớn để đổi lại họ trung thành với Đảng như là bảo vệ chén cơm và sự tồn vong của chính họ. Chính sách này của Đảng Cộng Sản như là con dao 2 lưỡi, khi Bộ Công an thuộc vào tay một nhóm lợi ích chính trị thì nó trở nên nguy hiểm vô cùng.
Tham vọng của Tô Lâm là đã rõ. Hiện nay Tô Lâm như là một “con sư tử đầu đàn” của nhóm sư tử chưa trưởng thành gốc Hưng Yên. Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc vẫn chưa đủ năng lực để làm cho Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khiếp sợ. Nếu không sớm hạ Tô Lâm thì những người trong Bộ Chính trị sẽ bị hạ hoặc bị kiểm soát.
Thái Hà-Thoibao.de










