Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ – đầu tàu thương mại lớn nhất – đang hứng “cú sốc” mới khi chính quyền Washington áp dụng các mức thuế quan cao hơn với nhiều mặt hàng chủ lực. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Mỹ trong tháng 9/2025 giảm tới 27%, chỉ còn 611 triệu USD, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Dệt may – ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai – cũng rơi 20% so với tháng trước, trong khi các lô hàng điện thoại và linh kiện giảm sâu 24,38%.
Tổng thể, xuất khẩu tháng 9 giảm 1,7% so với tháng 8, đánh dấu tháng suy giảm thứ hai liên tiếp. Riêng thị trường Mỹ – vốn chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam – giảm 1,4%, cho thấy tác động rõ rệt của rào cản thuế mới. Giới chuyên gia nhận định, chi phí sản xuất tăng, nhu cầu tiêu dùng Mỹ suy yếu và xu hướng chuyển đơn hàng sang các nước khác như Ấn Độ, Mexico hay Bangladesh khiến hàng Việt gặp khó.
Tuy vậy, vẫn có điểm sáng. Các mặt hàng như cà phê, máy móc, linh kiện cơ khí tăng trưởng ấn tượng, phần nào bù đắp tổn thất từ nhóm hàng may mặc và da giày. Cùng lúc đó, ngành du lịch nội địa bùng nổ, tín dụng mở rộng và tiêu dùng tăng mạnh giúp nền kinh tế duy trì đà phục hồi.
Theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam, GDP quý III/2025 tăng 8,23% so với cùng kỳ – mức cao hiếm thấy trong khu vực – qua đó củng cố mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 – 8,5%. Tuy nhiên, con số này khiến giới quan sát quốc tế đặt dấu hỏi, khi Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều dự báo mức tăng thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 6,5 – 6,6%.
Giữa bức tranh tăng trưởng rực rỡ và thực tế xuất khẩu ảm đạm, Việt Nam đang đứng trước bài toán khó: làm sao giữ tốc độ tăng trưởng cao trong khi các thị trường lớn dần siết chặt hàng rào thương mại.