Càng gần Đại hội, cạnh tranh càng khốc liệt

Đến giờ Tô Lâm vẫn chưa chắc chức Tổng bí thư nhiệm kỳ sau. Hầu hết ai cũng đánh giá chức Tổng bí thư khó vuột khỏi tay ông Tô Lâm. Thế nhưng những diễn biến gần đây rất bất lợi cho nhóm Hưng Yên. Trong Bộ Chính trị, Hưng Yên chỉ có chắc chắn 3 phiếu không thể chi phối toàn bộ nhóm quyền lực này.
Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng mất và Tô Lâm lên thay, ông Tổng bí thư mới chỉ gây thêm thù với đồng chí mình chứ không lấy được lòng trong Đảng. Vì dùng Bộ Công an thu thập hồ sơ đen, Tô Lâm đang khiến toàn bộ Trung ương Đảng sợ chứ không tôn trọng. Ông Tô Lâm không thể lấy được lòng tin của Trung ương Đảng như ông Nguyễn Phú Trọng.
Kho hồ sơ đen và nghiệp vụ của đàn em ở Bộ Công an là “vũ khí” sống còn cho Tô Lâm và nhóm Hưng yên. Sau thời gian nhóm Hưng Yên tiến nhanh như vũ bão, thắng như chẻ tre thì hiện nay Hưng Yên đã có dấu hiệu chững lại. Đối tượng làm cho Tô Lâm đau đầu không phải là Phạm Minh Chính mà là Phan Văn Giang.
Một khí quân đội nổi lên thì phía Công an phải cẩn thận. Yếu điểm của quân đội là không thống nhất về một mối nên có lúc họ yếu thế so với Công an. Nhưng giờ đây, phe của ông Giang đang trỗi dậy nhanh chóng. Chính vì thế mà đã có tướng quân đội người Hưng Yên rời bộ Quốc phòng.
Từ đây cho đến Đại hội hứa hẹn sẽ gay cấn. Râts có thể có bất ngờ lớn, đặt biệt là trường hợp của Tô Lâm.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de