NGUYỄN TẤN DŨNG TÁI XUẤT: BÓNG CHA PHỦ DÀY TRÊN CON ĐƯỜNG CHÍNH TRỊ CỦA NGUYỄN THANH NGHỊ

Sáng 4/10, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ xuất hiện tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2025–2030) – một sự kiện được xem là mang tính chiến lược trong cấu trúc quyền lực của Việt Nam. Hình ảnh ông Dũng xuất hiện giữa hàng ngũ các tướng lĩnh và lãnh đạo đương nhiệm nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi vị thế cũ của ông, mà còn bởi bối cảnh chính trị hiện tại đang chuyển động mạnh mẽ.

Trước đó, ông Dũng cũng từng dự Đại hội lần thứ 7 vào năm 2020 – một trong số ít lần ông công khai xuất hiện sau khi rút lui khỏi chính trường năm 2016 với câu nói để đời: “Ráng làm người tử tế.” Tuy nhiên, lần trở lại này có vẻ khác hẳn. Sau khi được Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng hồi tháng 1/2025 – phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước – ông Dũng dường như đang “trở lại quỹ đạo chính trị” với tần suất xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.

Chỉ trong vài tháng, ông liên tục dự các sự kiện: Đại hội Đảng bộ Phường Xuân Hòa, lễ trồng cây cùng Tô Lâm, Lương Tam Quang và Lê Hồng Anh, và gần đây là Đại hội Đảng bộ Quân đội ngày 30/9.

Sự tái xuất này càng gây chú ý khi trùng khớp với những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của con trai ông – Nguyễn Thanh Nghị, người đang được xem là gương mặt sáng giá trong nhóm lãnh đạo trẻ. Giới quan sát cho rằng “bóng cha” đang trở lại đúng lúc “con trai” chuẩn bị bước vào giai đoạn thăng tiến quan trọng, nhất là khi quyền lực trong nội bộ Đảng đang tái sắp xếp trước kỳ Đại hội 15.

Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng đây là tín hiệu cho thấy gia tộc họ Nguyễn đang quay lại ván cờ quyền lực, sau gần một thập kỷ im lặng?