Tận dụng lợi thế chính trị, Hưng Yên dồn lực vươn lên!

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Lãnh đạo tỉnh này đặt ra mục tiêu rất tham vọng, đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố trực thuộc trung ương, có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc.
Hiện nay Hưng Yên là địa phương có thế lực chính trị mạnh nhất nước. Có thể nói, sức mạnh trong tay của Tô Lâm mạnh hơn ông Nguyễn Phú Trọng trước đây rất nhiều. Người hưng Yên được ưu tiên, được bố trí vào những vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng và Bộ máy Chính quyền. Thành phố Hà Nội cũng sắp có bí thư thành ủy người Hưng Yên.
Chính Tô Lâm là người đưa ra khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình”, và cũng chính ông đang lập ra nhiều chính sách buộc bộ máy nhà nước phải chạy theo. Thành công hay không thì chưa biết nhưng điều trước mắt dễ thấy nhất là Hưng Yên tác động vào chính sách Trung ương dễ dàng. Cho nên không lý do gì mà Chính quyền tỉnh Hưng Yên không đặt ra mục tiêu đầy tham vọng biến Hưng Yên thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 20 năm tới.
20 năm là thời gian không dài cho một chính sách biến một tỉnh lẻ thành một thành phố lớn, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu nhóm Hưng Yên còn chiếm thế thượng phong được bao lâu? Khoảng 20 năm là thời gian rất dài, chắc gì lúc đó Tô Lâm còn nắm quyền và cũng không chắc lúc đó Hưng Yên còn lợi thế như hôm nay.
Có lẽ lập ra chính sách như thế để lấy ngân sách từ Trung ương rót về, còn kết quả có như kỳ vọng hay không thì đấy là câu chuyện tương lai. Lập chính sách lâu dài để có lợi ích trước mắt.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de