Ngày 30/9, báo chí nhà nước thông báo rằng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Hồng Thái đã Ủy viên Trung ương Đảng 1 nhiệm kỳ. Mới ngày 24/4, ông Nguyễn Hồng Thái được điều về Bộ Quốc Phòng giữ chức Thứ trưởng như là giải pháp dự bị cho Hoàng Xuân Chiến. Cả Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến điều là người Hưng Yên. Để chuẩn bị cho bước đường thăng tiến, ngày 14/7, ông Nguyễn Hồng Thái được thăng hàm thượng tướng. Như vậy trong vòng 3 tháng, Tô Lâm đã đẩy nhanh đường tiến của đồng hương người Hưng Yên trong quân đội.
Được biết, ngoài việc Nguyễn Hồng Thái là người Hưng Yên thì ông cũng là con rể của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-một đối thủ chính trị của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Tô Lâm dự định xây dựng Nguyễn Hồng Thái như thế lực Hưng Yên mới trong Bộ Quốc phòng.
Gần như chắc chắn tướng Nguyễn Tân Cương- Tổng tham mưu trưởng hiện nay sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong thời gian tới. Được biết, Bộ Tổng tham mưu được xem như là căn cứ địa cho phe Phan Văn Giang. Vì thế Tô Lâm muốn đưa Nguyễn Hồng Thái vào ghế Tổng tham mưu trưởng để triệt hạ “căn cứ địa” của Đại tướng Phan Văn Giang, và điều đó cũng có nghĩa là hạn chế đáng kể sức ảnh hưởng của tướng Nguyễn Tân Cương nếu Nguyễn Tân Cương nắm chức Bộ trưởng.
Việc Bộ Chính trị phân công Nguyễn Hồng Thái nắm chức Bí thư tỉnh Bắc Ninh xem như đây là một thất bại của Tô Lâm. Phan Văn Giang mạnh hơn người ta tưởng rất nhiều. Việc đẩy Nguyễn Hồng Thái ra khỏi Bộ Quốc phòng xem như chấm hết cho con đường binh nghiệp của ông Thượng tướng người Hưng Yên này. Giờ đây Hưng Yên chỉ còn lại Hoàng Xuân Chiến già nua và mất sức chiến đấu. Xem như Hưng Yên mất đi một cánh tay đắc lực trong Bộ Quốc phòng.
Hoàng Xuân Chiến nếu nắm được chức Tổng tham mưu trưởng sẽ cắt đứt dây mơ rễ má của nhóm Phan Văn Giang-Nguyễn Tân Cương. Hoàng Xuân Chiến bị đẩy đi xem như thế lực Phan Văn Giang tại Bộ Quốc phòng vẫn còn đang rất mạnh, Tô Lâm không thể xem thường.
Việc chiếm quyền kiểm soát Bộ Quốc Phòng, Tô Lâm không chỉ có 2 phương án mà có đến 3 phương án. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dường như cả 3 phương án đều không thành công. Hoàng Xuân Chiến thì quá già và không đủ sức, Nguyễn Hồng Thái thì vừa mới đẩy ra khỏi Bộ Quốc phòng, còn Trịnh Văn Quyết thì cũng đã được dự trù cho một ghế trong Ban bí thư mới, chiếc ghế mà Nguyễn Duy Ngọc đang ngồi. Trịnh Văn Quyết-một đồng hương Hải Hưng trước đây của Tô Lâm giờ cũng dần thất thế trong Bộ Quốc phòng.
Rất có thể ra khỏi Bộ Quốc phòng, Nguyễn Hồng Thái có cơ hội lên cao hơn là ở lại trong Bộ Quốc phòng. Nguyên nhân là ngoài Bộ Quốc phòng, Nhóm Hưng Yên vẫn là vô đối, còn trong Bộ Quốc phòng vẫn chưa có nhóm nào vượt qua được nhóm của tướng Phan Văn Giang.
Với chức Bí thư tỉnh, Tô Lâm có thể luân chuyển giữa nhiệm kỳ và lên chức. Nếu gặp may mắn, Nguyễn Tân Cương có thể vào Bộ Chính trị theo diện bầu bổ sung, bởi danh sách Ủy viên Bộ Chính trị sẽ không cố định mà dự là có biến động lớn trong nhiệm kỳ này.
Người Hưng Yên đi đâu cũng được cất nhắc, đấy là lợi thế lớn cho Nguyễn Hồng Thái. Ra ngoài Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Hồng Thái sẽ nấp dưới cái bóng của Tô Lâm mà tiến, còn trong Bộ Quốc phòng, Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ tiên phong phải chiến đấu với nhiều đối thủ nặng ký khó vượt qua.
Có lẽ Tô Lâm là người thất vọng vì bị Phan Văn Giang giáng một đòn mạnh, còn Nguyễn Hồng Thái thì nên mừng vì cơ hội từ nay lớn hơn rất nhiều.
Thái Hà-Thoibao.de