Nguyễn Đức Chung ra trại, ân huệ cuối cùng của Tô Tổng cho đối thủ?

Nguyễn Đức Chung-cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang thụ án. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho biết, ông Chung đã ra tù cùng đợt với Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng và ông Nguyễn Đức Kiên. Đặc biệt, Nguyễn Đức Chung đi tù vì bị cho là liên quan đến cạnh tranh chính trị.
Năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung bất ngờ từ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội giành lấy chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Đây là con đường rẽ nhánh để trở về tiếp quản vị trí cao hơn trong Bộ Công an. Trần Quốc Tỏ cũng theo cách này mà trở lại Bộ Công an nắm chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
Nếu không có những thay đổi bất ngờ thì sau một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung vào Bộ Chính trị và trở lại Bộ Công an nắm chức Bộ trưởng. Khi ấy, Nguyễn Đức Chung cùng với Trần Quốc Tỏ tạo nên một thế lực mới làm hồi sinh lại sức mạnh cho Trần Đại Quang khiến cho Tô Lâm và nhóm Hưng Yên lo lắng.
Được biết, Nguyễn Đức chung được xem là đàn em đáng tin cậy của ông Trần Đại Quang. Năm 2016, ông Trần Đại Quang lên Chủ tịch nước nhưng lại chưa kịp chuẩn bị hậu phương tại Bộ Công an. Trần Quốc Tỏ và Nguyễn Đức Chung được xem là hai nhân vật nòng cốt cho vây cánh Trần Đại Quang. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2016-1021 chứng kiến những cuộc chiến sinh tử giữa lực lượng cũ và mới trong Bộ Công an. Thế lực Trần Đại Quang và Tô Lâm đang chiến nhau không khoan nhượng.
Giữa nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyễn Đức Chung bị Tô Lâm cho khui vụ án Nhật Cường Mobile rồi sau đó hàng loạt vụ án khác khiến Nguyễn Đức Chung ngã ngựa. Giữa Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Duy Ngọc-đàn em của Tô Lâm có nhiều “ân oán”. Nguyễn Duy Ngọc chỉ phát triển sự nghiệp khi được Tô Lâm điều về Bộ Công an, còn khi ở Công an Hà Nội, Nguyễn Duy Ngọc không bao giờ vượt qua cái bóng của Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Duy Ngọc về Bộ mang theo một tập hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung giúp Tô Lâm hạ đối thủ tiềm ẩn.
Năm 2022, trong phiên tòa phúc thẩm vụ án can thiệp đấu thầu, để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã trình Hội đồng xét xử hồ sơ bệnh án, trong đó có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec; Phòng khám đa khoa quốc tế Vietsing; Bệnh viện K…Các hồ sơ bệnh án đều có nội dung chẩn đoán bị cáo Nguyễn Đức Chung bị ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi.
Theo nguồn tin nội bộ cung cấp thì đây là thông tin thật. Ông Nguyễn Đức Chung đang bị ung thư và không được điều trị đúng cách, hiện nay bệnh ông đã di căn và ông đã được thả ra cùng đợt với Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Đức Kiên.
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Đức Kiên là những nhân vật không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp chính trị của Tô Lâm, vả lại Đinh La Thăng lại từng là thuộc hạ thân cận với Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, với Nguyễn Đức Chung thì không phải thế, Nguyễn Đức Chung bị Tô Lâm xem là đối thủ chính trị nên có thể thả Nguyễn Đức Chung ra khiến cho Tô Lâm không an tâm.
Có ý kiến cho rằng, Nguyễn Đức Chung được thả đợt này là vì căn bệnh ung thư mà ông Chung đã mang trong người bao năm qua. Căn bệnh đã di căn nên ông Tô Lâm cho thả như là ân huệ cuối cùng. Vả lại nếu để ông Chung có vấn đề gì trong lúc thụ á tù thì Tô Lâm cũng khó tránh khỏi đàm tiếu bởi ông Chung từng là đối thủ chính trị của Tô Lâm.
Tô Lâm giờ đây đã quá mạnh, Nguyễn Đức Chung hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng gì đến chính trường. Có lẽ vì thế mà Tô Lâm có hành động “nhân đạo” với đối thủ.
Thái Hà-Thoibao.de