Bà Nguyễn Thị Kim Tiến-Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được nguồn tin nội bộ xác nhận là đã bị bắt từ nhiều tháng nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo báo chí “câm họng” không được nói. Nguyên nhân được cho là để dư luận lắng xuống một thời gian. Bởi chuyện và chuyện bà Tiến muốn tự kết đời mình lan rộng trên cõi mạng khiến cho Tô Lâm không thể thông báo thông tin bà Tiến bị bắt.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn tự kết đời mình, nguyên do được cho là bị bức cung và điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tệ trong tù. Chưa bao giờ quan chức phải nếm trải những điều kiện sinh hoạt kinh hoàng đến như vậy.
Mới đây, nguồn tin nội bộ cũng cho biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan từng 2 lần muốn tự kết đời mình nhưng không thành. Bà Lan bị tống vô nhà tù với điều kiện sinh hoạt vô cùng tồi tệ, không cho tắm nước sạch mà tắm nước ao rất dơ bẩn khiến cho tù nhân mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. Đây được xem là hình thức tra tấn tinh thần trường kỳ đối với tù nhân. Chế độ này không xem tù nhân là con người.
Họ phạm tội và trả giá bằng án tù. Quyền công dân tạm thời bị tước bỏ nhưng quyền con người của họ vẫn phải được đảm bảo thì đấy mới là Chính quyền biết lo cho dân.
Câu chuyện tù nhân bị tra tấn bởi điều kiện sinh hoạt tồi tệ không phải chỉ những nguồn tin nội bộ cung cấp mà những cựu tù nhân cũng xác nhận như thế. Thật đáng lên án.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de