VND mất giá, vàng lập đỉnh, giá cả tăng cao Đảng cải cách để làm gì khi dân càng khổ hơn?

Ngày 6/9, thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam chứng kiến những cú sốc lớn, theo đó, VND tiếp tục lao dốc so với USD, khi giá đô la Mỹ trên thị trường tự do chạm ngưỡng 27.000 VND cho một USD, một mức kỷ lục chưa từng có.
Cùng lúc, thị trường vàng nóng rực với giá vàng trong nước vượt 134 triệu đồng/lượng, và chênh lệch tới 21 triệu đồng so với giá thế giới.
Theo giới chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của biến động kinh tế “dữ dội” này xuất phát từ làn sóng bơm tiền ồ ạt từ Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% mà Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cho năm 2025.
Tuy nhiên, thay vì tạo động lực phát triển, chính sách in thêm và bơm tiền “ồ ạt” này đã đẩy nền kinh tế đất nước vào vòng xoáy lạm phát, đã khiến đồng nội tệ mất giá, thị trường tài chính rối loạn.
Trong khi đó, ngay lập tức giá cả leo thang và ly trà đá đã “lập đỉnh” 5.000 một cốc, người dân nghèo, công nhân và lao động phổ thông là những đối tượng phải chịu tác động trực tiếp.
Tiền lương của họ vốn đã eo hẹp, nay bị bào mòn bởi chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt, nhiều gia đình rơi vào cảnh dẫu “thắt lưng buộc bụng” mà vẫn không đủ chi tiêu.
Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra cảnh báo, khoảng cách giàu nghèo ở Việt nam sẽ ngày càng giãn rộng, trong khi các chính sách an sinh xã hội chưa kịp ứng phó.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, những “cú sốc” kinh tế hiện nay phơi bày thất bại của chính sách điều hành vĩ mô của Thủ tướng Chính. Với tham vọng tăng trưởng ngắn hạn bằng mọi giá người dân đang phải trả bằng sự bất ổn lâu dài.
Thay vì cải cách nửa vời, Việt Nam cần một cải cách thực chất, đặc biệt cần kiểm soát việc in mới và bơm tiền ồ ạt ra thị trường, đồng thời phải đặt lợi ích của dân chúng làm trọng tâm trong lúc này.
Trên mạng xã hội, công luận đã đặt câu hỏi: cải cách, tinh gọn bộ máy, đổi mới thể chế nếu không đem lại đời sống tốt hơn cho người dân thì thử hỏi nhà nước và Đảng CSVN tiến hành để làm gì?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de