Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ sụp đổ

Vào tháng 8, lượng hàng hóa xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang Hoa Kỳ giảm một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đang gặp khó khăn không chỉ trên tuyến thương mại này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều hàng hóa “Made in China” đang đến Đức.

Cán cân thương mại của Trung Quốc không đạt kỳ vọng trong tháng 8. Mặc dù xuất khẩu của Trung Quốc tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu chính thức, nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo 5,5% của hãng thông tấn tài chính Bloomberg.

Đặc biệt, thương mại với Hoa Kỳ, đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc, tiếp tục giảm. So với tháng 7, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 11,8%, và so với cùng kỳ năm trước, mức giảm thậm chí còn bằng một phần ba.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã vướng vào tranh chấp thương mại trong nhiều tháng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt mức thuế quan cao đối với Trung Quốc và hầu hết các quốc gia khác vào đầu tháng 4 nhằm buộc các bên phải nhượng bộ về kinh tế và chính trị. Bắc Kinh đã đáp trả bằng các biện pháp trả đũa, khiến Trump phải tăng thuế quan của mình. Có thời điểm, mức thuế quan của cả hai bên đã lên tới hơn 100%.

Hàng xuất khẩu từ Trung Quốc

Xuất khẩu sang EU đang tăng

Vào giữa tháng 5, hai nước đã đồng ý giảm phụ phí trong thời gian ban đầu là 90 ngày. Kể từ đó, thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã được áp dụng ở mức 30% đối với phía Mỹ và 10% đối với phía Trung Quốc. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực cho đến tháng 11, sau khi được gia hạn thêm, hoặc cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Tình hình có phần khả quan hơn đối với Trung Quốc ở các khu vực khác. Xuất khẩu sang EU đã tăng hơn 10% trong tháng 8, và xuất khẩu sang Đức tăng 7,5%. Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang cố gắng mở rộng hoạt động giao hàng sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh để bù đắp tác động của thuế quan Mỹ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thị trường có thể bù đắp cho sức mạnh tiêu dùng của Mỹ không hề dễ dàng.

Thu Phương – Thoibao.de ( Tổng hợp )