Vingroup đang nợ đến 31 tỷ USD Nhà nước và người dân VN sẽ chịu thiệt hại ra sao?

Theo Asia Times ngày 21/8/2025, Vingroup tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi khoản nợ lên tới 31 tỷ USD, tương đương 86% tổng tài sản của tập đoàn.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, nợ của Vingroup đã tăng thêm 4,7 tỷ USD, đẩy tập đoàn vào tình thế nguy hiểm với chi phí lãi vay lên tới 3,2 triệu USD mỗi ngày.
Tình trạng này không chỉ đe dọa sự tồn tại của Vingroup mà còn đặt ra câu hỏi lớn về gánh nặng tài chính đối với người dân và nguồn lực quốc gia của nhà nước Việt nam.
Áp lực tài chính hiện tại đến từ 19,5 tỷ USD nợ ngắn hạn, chiếm 63% tổng nợ của Vingroup, với các khoản thanh toán lớn sắp đến hạn vào năm 2026, bao gồm: 860 triệu USD tiền vay tín dụng và 1,14 tỷ USD lãi trái phiếu.
Vẫn theo Asia Times, với chỉ 3 tỷ USD tiền mặt trong tay, Vingroup buộc phải bán 41,5% cổ phần Vincom Retail để thu về 1,6 tỷ USD và sẽ phải vay thêm từ các tổ chức tài chính quốc tế khác.
Đáng chú ý, theo giới phân tích quốc tế khủng hoảng nợ của Vingroup không chỉ là vấn đề của riêng tập đoàn này, mà có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Việt Nam.
Sự chênh lệch tỷ giá đồng VND với USD hiện tại đang gây áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng trong nước, vốn nắm giữ nhiều khoản vay của Vingroup, dẫn đến nguy cơ Chính phủ phải bơm tiền công để cứu trợ.
Điều này đồng nghĩa với việc nguồn lực từ các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và hạ tầng có thể bị cắt giảm, và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Nếu Vingroup sụp đổ, hậu quả có thể gây chấn động nền kinh tế, với tài sản của tập đoàn chiếm tới 7% GDP Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến mất việc làm, bất ổn tài chính và làm xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống quản lý của nhà nước.
Nếu Chính phủ không hành động kịp thời, nợ nần của Vingroup có thể đẩy người dân Việt Nam sẽ phải gánh nợ thay cho những sai lầm của một tập đoàn khổng lồ luôn được ưu ái quá đặc biệt.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de