Vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phần liên quan đến Bộ Quốc phòng lâu nay vẫn là thách thức lớn với nhóm lợi ích Hưng Yên của ông Tô Lâm. Vì sao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được chọn làm môi giới mua bán vũ khí với phía Israel và vì sao công ty AIC lại có thể nhảy vào lĩnh vực buôn bán vũ khí? Cho đến nay Bộ Công an vẫn bất lực điều tra mặt này của bà Nhàn và Bộ Quốc phòng. Nguyên nhân là theo luật quy định, Bộ Công an có cơ quan điều tra, tòa án riêng nên Bộ Công an bất khả xâm phạm.
Bộ Quốc phòng lâu nay vẫn là thành trì. Dù là nhóm lợi ích Lương Cường hay Phan Văn Giang đều miễn nhiễm trước những đòn đánh của Bộ Công an. Vậy nên, tìm nâng đỡ người Hưng Yên hoặc liên minh với thế lực khác trong quân đội là một nước cờ ưu tiên của Tô Lâm. Quân đội được xem là mảnh ghép cuối cùng mà Tô Lâm chưa thể như ý.
Lương Tam Quang xem như bất lực với quân đội thì Tô Lâm tìn cách tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Ngọc thọc sâu vào Bộ Quốc phòng. Bằng mọi cách phải làm suy yếu thế lực Phan Văn Giang để những tướng thân Tô Lâm có cơ hội ngoi lên.
Hồi ngày 18/2 tại Hà Nội, ông Tô Lâm cho lập đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ của Nguyễn Duy Ngọc là kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương. Mục đích của Tô Lâm là muốn dùng Nguyễn Duy Ngọc bổ khuyết cho Lương Tam Quang. Tuy nhiên, cho đến nay đã 5 tháng nhưng Nguyễn Duy Ngọc vẫn chưa làm gì được. Liệu rằng trong thời gian 5 tháng ngắn ngủi tiếp theo, Nguyễn Duy Ngọc có làm nên “cơm cháo” gì hay không?
Ngày 14/7, tại tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát. Ông Nguyễn Duy Ngọc có nói rằng “Không để có ‘vùng tối’ trong công tác kiểm tra giám sát”. Vùng tối ở đây được xem là vùng không thể động đến.
Với bộ máy chính quyền các cấp Nguyễn Duy Ngọc cũng không chắc với tới được mọi ngóc ngách thì nói gì đến quân đội. Với bộ máy tham nhũng như hiện nay thì ở cơ sở đầy rẫy những vùng tối khó phát hiện. Giờ đây là thời của tham nhũng có tổ chức, chẳng ai ăn một mình cho nên nó tạo nên các tầng lớp bảo vệ nhau rất khó phát hiện. Với thể chế này thì đấy là vấn đề muôn thuở.
Có vẻ như câu nói “Không để có ‘vùng tối’ trong công tác kiểm tra giám sát” là Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Tô Lâm muốn tuyên chiến với quân đội. Bởi chính quân đội hiện nay là một vùng tối rộng lớn mà Lương Tam Quang không thể xâm nhập vào. Chỉ có thể là Nguyễn Duy Ngọc với vai trò là Trưởng đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đủ khả năng làm việc đó. Tuy nhiên, hiện nay quân trong tay Nguyễn Duy Ngọc đã mỏng còn lại yếu nghiệp vụ thì quả là không dễ.
Bộ Quốc phòng xem như lãnh địa riêng, nhờ đó mà các phe phái có gốc quân đội mới được an toàn trước đòn trừng phạt của Tô Lâm. Thậm chí, quân đội còn nắm trong tay vũ khí được đánh giá là lợi hại hơn cả Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an-nơi được cho là kho dữ liệu khổng lồ về những hành vi phạm pháp của giới quan chức. Đấy chính là Tổng cục tình báo quân đội (tức Tổng Cục 2).
Tổng cục 2, từ thời Nguyễn Chí Vịnh đã dùng nghiệp vụ gián điệp điều ra thâm cung bí sử của đồng chí nhiều hơn là làm công tác tình báo ở ngoài nước. Có người cho rằng, trong kho dữ liệu đen, chưa chắc gì C03 của của Bộ Công an đã có những bộ hồ sơ lợi hại hơn kho dữ liệu của Tổng Cục 2.
Dù trao cho Nguyễn Duy Ngọc quyền thanh tra Quân ủy Trung ương, nhưng còn lâu Tô Lâm mới kiểm soát được Tổng cục 2-nơi mà Tô Lâm có thể nắm thóp các đồng chí trong quân ủy Trung ương.
Trần Chương-Thoibao.de