TỪ HƯNG YÊN ĐẾN TRUNG ƯƠNG: ĐƯỜNG THĂNG QUAN ĐẦY BẤT THƯỜNG CỦA ÔNG MAI HOÀNG 

Ngày 11 tháng Bảy, 2025, Mai Hoàng – Giám đốc công an TP HCM – được phong vượt cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Với tốc độ thăng tiến hiếm có, sinh năm 1979, quê ở Hưng Yên, ông này đang trở thành nhân vật trung tâm trong một ván bài quyền lực khiến dư luận không khỏi bất ngờ và phẫn nộ.

Từ Thiếu úy năm 2003 đến Đại tướng vào năm 2027 (dự kiến), mỗi bước tiến của ông Mai Hoàng đều nhanh hơn quy định, thậm chí có những cấp hàm vượt trước 2–3 năm. Không phải nhờ kỳ tích vượt trội hay công trạng đặc biệt được công bố công khai, mà dường như là nhờ một lộ trình được trải sẵn, có tính toán, có bảo kê.

Đáng chú ý hơn, lời đồn về việc ông sẽ ra Trung ương đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an đang khiến công chúng đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là “lối tắt” cho cá nhân và cho một nhóm địa phương cụ thể?

Sự nổi lên của nhiều nhân sự cấp cao từ Hưng Yên không thể không khiến dư luận đặt nghi vấn về sự thiên vị vùng miền. Bất công không chỉ nằm ở việc người dân không được minh bạch về công trạng, mà còn ở những cán bộ khác, những đồng chí không cùng quê, đang phải đứng bên lề một cuộc chơi quyền lực có vẻ đã được sắp đặt trước. 

Có thể nói, tốc độ lây lan nhân sự người Hưng Yên hiện nay với tốc độ chóng mặt. Không chỉ riêng Công an, nhiều ngành khác, người Hưng Yên cũng được ưu ái.

Cuộc chơi quyền lực có thể được gọi là “Hưng Yên hóa bộ máy quyền lực”.

Thu Phương – Thoibao.de