Ngày 13/6/2025, Ban Bí thư Trung ương vừa ban hành một quyết định, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký, theo đó đã đưa ra quy định miễn thi hành kỷ luật đối với đảng viên “mắc bệnh nặng và có hồ sơ bệnh án.”
Cho dù văn bản kể trên không nhắc tên cá nhân cụ thể, nhưng giới quan sát chính trị cho rằng đây là một động thái nhằm hợp thức hóa việc miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – người liên quan đến đại án Phúc Sơn.
Theo dự kiến, ngày 24/6 tới đây vụ án Tập đoàn Phúc Sơn sẽ được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử. Ông Võ Văn Thưởng, đã bị cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ lớn từ tập đoàn này.
Tuy nhiên, thay vì bị truy trách nhiệm hay xử lý kỷ luật về mặt Đảng theo quy định, ông Thưởng đã chủ động tuyên bố từ nhiệm vì lý do “sức khỏe.” nên đã được gác lại mà chưa bị xử lý.
Cho dù, trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp đưa ra các thông điệp cứng rắn về đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, trên thực tế một số nhân vật cấp cao liên quan đến các vụ việc bị điều tra nhưng lại thoát tội nhờ lý do về sức khỏe.
Với văn bản mới do ông Trần Cẩm Tú ký – được xem là đang chính thức mở ra một cơ chế “hạ cánh mềm” cho những lãnh đạo cấp cao, miễn là họ có… được bệnh án.
Theo giới phân tích, điều đó đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đang chọn một con đường thỏa hiệp, thay vì triệt hạ. Việc “tha bổng” cho ông Thưởng có thể xuất phát từ mong muốn tránh chia rẽ sâu sắc hơn trong nội bộ của Đảng.
Và việc, giao cho ông Trần Cẩm Tú đứng ra ký văn bản thay cho ông Tô Lâm có thể là một chỉ dấu cho thấy đây là quyết định được đồng thuận của cả tập thể.
Tuy nhiên, công luận vẫn đặt câu hỏi: nếu thật sự ông Thưởng là vô can, và không nhận hối lộ thì tại sao Đảng cần phải “miễn kỷ luật” khi vụ án sắp đưa ra xét xử?
Còn nếu ông Võ Văn Thưởng có sai phạm, thì việc lấy lý do sức khỏe nhằm thoát tội, thì cam kết chống tham nhũng “không có trường hợp ngoại lệ” của Tổng Bí thư là vô giá trị?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de