Từ khi mới ban ra, chính sách “khắc nhập” của Tô Lâm đã bị 2 nhân vật lớn muốn cản đường, đấy là bà Phạm Thị Thanh Trà-Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Trần Sỹ Thanh-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội.
Hồi Tháng 12 năm ngoái, bà Trà lại tung ra chủ trương “không bỏ lại ai phía sau” trong quá trình sáp nhập các cơ quan. Điều này có nghĩa là chủ trương của bà Trà muốn đi ngược lại với chính sách tinh giản của Tô Lâm. Tinh giản mà không muốn lọc bỏ nhân sự thì làm gì có tinh giản đúng nghĩa?
Theo sau bà Phạm Thị Thanh Trà là ông Trần Sỹ Thanh, ông có chủ trương tiếp tục duy trì 10 sở và tương đương với lý do “đặc thù”.
Cả bà Trà và ông Thanh đều là người Nghệ An. Lúc ấy, 2 nhân vật này cùng với Hồ Đức Phớc tràn đầy tham vọng vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tại kỳ Hội nghị Trung ương lần thứ 11 diễn ra hồi Tháng tư vừa qua, Phạm Thị Thanh Trà và Trần Sỹ Thanh bị gạt ra khỏi danh sách vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Không biết, đây có phải là do bàn tay của Tô Lâm hay không?
Ngày 28/5 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhóm họp bàn về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ông Hoàng Công Thủy-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đưa đề nghị nghiên cứu giữ lại đơn vị hành chính dưới tỉnh là: Thị trấn, thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Vậy là ông Thủy đang làm cản trở chính sách tinh giản của Tô Lâm.
Đề nghị giữ lại cũng có cái lý của nó, vì thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trước đây là đơn vị hành chính ngang bằng cấp huyện. Tuy nhiên, bỏ huyện thì có nghĩa đơn vị hành chính này ngang bằng cấp xã, trông thật vô lý. Vậy đây là lỗ hổng của chính sách tinh giản của Tô Lâm hay có người cố tình muốn cản đường?
Huỳnh Tú-Thoibao.de