Leo XIV: Hồng y Hoa Kỳ Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng

Vào ngày thứ hai của mật nghị, các hồng y ở Vatican đã nhất trí về một giáo hoàng mới. Đó là Robert Francis Prevost người Mỹ. Đức Hồng y tự xưng là Leo XIV.

Giáo hội Công giáo có một nhà lãnh đạo mới: Hồng y Hoa Kỳ Robert Francis Prevost trở thành Giáo hoàng. Ông tự gọi mình là Leo XIV. Người đàn ông 69 tuổi này là người Bắc Mỹ đầu tiên giữ chức vụ này. Việc bầu ông là một sự thỏa hiệp – và đồng thời cũng là tín hiệu của sự đoàn kết. Prevost kết hợp nguồn gốc Mỹ, ảnh hưởng của Mỹ Latinh và kinh nghiệm lãnh đạo của La Mã. Điều này khiến ông trở thành ứng cử viên được nhất trí của một Hồng y đoàn phải vượt qua những khác biệt về văn hóa và tôn giáo.

Giáo hoàng Leo XIV

Sau khi được bầu, ông xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter lúc 7:13 tối. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Ngài đã kêu gọi bằng tiếng Ý với hơn 100.000 người đang chờ đợi vị Giáo hoàng mới: “Bình an cho tất cả anh chị em, anh chị em thân mến.”

Prevost đã là một trong những người đàn ông quan trọng nhất ở Vatican. Trong Giáo triều – bộ máy quyền lực của Giáo hội Công giáo – ngài đứng đầu bộ (thánh bộ) cho tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Trước đây ông từng làm nhà truyền giáo và giám mục ở Peru. Ông cũng đã có quốc tịch Peru vào thời điểm này. Ngài cũng là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô.

Chỉ sau 24 giờ họp kín, khói trắng đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine ở Vatican. Điều này có nghĩa là 133 hồng y từ khắp nơi trên thế giới đã thống nhất về người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis. Vào khoảng hơn 6 giờ tối, tiếng reo hò vang dội đã vang lên ở Quảng trường Thánh Peter. Tiếng chuông vang lên từ Nhà thờ thánh Peter. Theo thông tin từ hãng thông tấn Ansa của Ý, Giáo hoàng mới đã được bầu ở vòng bỏ phiếu thứ tư.

Sau cuộc bầu cử, Giáo hoàng mới mặc đồ trắng. Tất cả các hồng y đều thề trung thành với ông. Sau khi cầu nguyện cùng nhau, chúng tôi đến loggia trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Tại đó, lời tuyên bố Habemus Papam (Chúng ta đã có Giáo hoàng) được công bố – và cũng là tên mà Giáo hoàng chọn cho mình. Chỉ đến lúc đó, Đức Leo XIV, Giáo hoàng thứ 267 trong hai thiên niên kỷ lịch sử của Giáo hội, mới bước ra và ra mắt công chúng.

Trung Khoa – Thoibao.de