Vì sao CityLand có thể cướp đất quốc phòng?

Ngày 10/5, báo Tiếng Dân đăng bài “Ai bảo kê cho Tập đoàn CityLand cướp đất quốc phòng?” của tác giả Hồng Ngọc.

Tác giả nhận xét, quân đội và công – 2 thanh kiếm và lá chắn của Đảng, là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Thế nhưng, có nhiều “tướng ăn tạp” trong 2 lực lượng này. Họ trở thành tội phạm, thay vì phòng chống tội phạm. Trong đó, một nhân vật từng đứng đầu Bộ Quốc phòng đã bảo kê cho Tập đoàn CityLand cướp đất quốc phòng.

Tác giả cho biết, ông chủ Tập đoàn CityLand là Bùi Mạnh Hưng, sinh năm 1972, dân tộc Mường, quê Hòa Bình, là bạn chí cốt của Phùng Quang Hải – con trai Tướng Phùng Quang Thanh. Tướng Thanh từng là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn 2006 – 2016.

Theo tác giả, năm 2003, được sự chống lưng của cha con Phùng Quang Thanh, Bùi Mạnh Hưng đã vào Sài Gòn, đăng ký thành lập Công ty Hưng Hòa Bình, có trụ sở tại 8/98 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Công ty này có vốn điều lệ là 150 tỉ đồng, Hưng nắm 98% vốn. Có thông tin cho biết, Hưng Hòa Bình rửa tiền cho bố con Phùng Quang Thanh.

Năm 2006, Bùi Mạnh Hưng đổi tên Công ty thành Công ty Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand). Năm 2011, nâng vốn lên 650 tỉ đồng, 2 cổ đông khác thoái vốn, và Hưng nắm 100% cổ phần CityLand.

Vẫn theo tác giả, hành trình CityLand cướp đất quốc phòng do quân đội quản lý, được Hưng và bố con Phùng Quang Thanh dàn dựng rất tinh vi. Tác giả kể ra một số dự án, mà nhóm này đã bỏ túi hàng ngàn tỉ đồng:

  1. Dự án biệt thự mặt sông CityLand Riverside, địa chỉ số 10, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7.

Dự án này được thực hiện do “chuyển đổi” 9,4 hecta đất quốc phòng tại quận 7, lúc đó đang là nơi đóng quân của Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – Không quân.

  1. Dự án CityLand Garden Hills Gò Vấp tại số 168 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp.

Khu đất này vốn là Tổng kho Xăng dầu 186, bị di dời về Nhơn Trạch, Đồng Nai, để nhường cho CityLand, với tổng số tiền xác định là 1.021 tỷ, vào năm 2008.

  1. Dự án CityLand Park Hills tại số 18 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và CityLand Center Hills tại số 2 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Hai dự án này được thực hiện trên khu đất vốn thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Z751, Bộ Quốc phòng, có tổng diện tích 34,68 hecta.

  1. Dự án du lịch sinh thái Rạch Tràm – Phú Quốc

Dự án này nằm trong khu vực Vườn quốc gia Rạch Tràm, và cướp của dân gần 174 ha đất, dự kiến vận hành vào cuối năm 2024, do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

Tác giả nhắc lại việc, Tướng Phùng Quang Thanh đã bị loại tại Đại hội 12 của Đảng, vào năm 2016. Đại tá Phùng Quang Hải, con trai Tướng Thanh cũng bị tước bỏ quân tịch, cho về vườn.

Tác giả bình luận, nhờ cướp đất, CityLand đã trở thành tập đoàn lớn, gồm có 15 chi nhánh và hàng chục công ty con, vốn điều lệ nâng lên 4000 tỉ đồng.

Tác giả dẫn các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2008, và kết luận của Thanh tra Chính phủ năng 2021, chỉ ra sai phạm tại những dự án đã điểm danh ở trên.

Sai phạm này bắt nguồn từ Bộ Quốc phòng, với sự tiếp tay của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, cùng Văn phòng Chính phủ.

Thế nhưng, Bùi Mạnh Hưng và đế chế CityLand vẫn vững như bàn thạch.

Điều đáng quan tâm là, dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi, mới được tỉnh Hoà Bình phê duyệt hôm 2/5, có sự liên kết giữa CityLand và Công ty Xuân Cầu Holdings, với tổng vốn đầu tư 5.500 tỉ đồng. Trong đó, Xuân Cầu góp 85% vốn, còn CityLand góp 15%.

Vấn đề là, làng Xuân Cầu nằm ở tỉnh Hưng Yên – chính là quê hương của đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đang dẫn đầu trong công cuộc “đốt lò” hiện nay. Liệu điều này có “hé lộ” gì chăng?

 

Ý Nhi – thoibao.de