Bảy đảng viên cao cấp bị Ban Bí thư khai trừ, 4 người liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 9/4, RFA Tiếng Việt loan tin “Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ 7 đảng viên cao cấp”.

Theo đó, chủ tịch, nguyên chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, cùng bốn viên chức cấp cao tại những địa phương này và hai tỉnh Hà Giang, Gia Lai, bị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ, do vi phạm.

Cụ thể, RFA cho hay, 7 người bị khai trừ Đảng mới nhất, gồm Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Cự; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương; Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thế Bình; nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai Nguyễn Tư Sơn.

Theo RFA, Quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 quan chức vừa nêu, do Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra ngày 9/4, căn cứ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra.

Truyền thông nhà nước cho hay, trong 7 người này, có 4 người, gồm ông Lê Duy Thành, ông Đặng Văn Minh, ông Cao Khoa và ông Hà Hoàng Việt Phương có liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Như tin RFA đã loan, sau khi ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị bắt hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhiều lãnh đạo một số tỉnh, gồm Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, bị bắt về tội “nhận hối lộ”. Những quan chức lãnh đạo tỉnh bị khởi tố và bị bắt, gồm Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh…

RFA cho biết thêm, Bộ Công an Việt Nam ngày 3/4 vừa qua đã thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Tính đến ngày 27/3 Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 17 người.

Liên quan đến công cuộc “đốt lò”, thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1/2, RFA đưa tin “Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật hơn 24.000 đảng viên trong năm 2023”.

Theo đó, trong năm 2023, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật 606 tổ chức Đảng và 24.162 đảng viên, trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng.

Theo RFA, truyền thông Nhà nước dẫn báo cáo của ông Đặng Văn Dũng – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết như vậy tại cuộc họp vào chiều ngày 1/2, thông báo kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả này được ông Dũng nhận định là do công tác  phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương.

Trong đó, RFA cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong số này, lần đầu tiên, 6 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Vẫn theo RFA, Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong năm 2023, kết quả nổi bật của công cuộc chống tham nhũng là công tác điều tra, truy tố, xét xử, được Đảng chỉ đạo quyết liệt với các vụ án lớn bị khởi tố, đưa ra xét xử.

Trong năm 2023, số vụ án, số bị can bị khởi tố về các tội tham nhũng, kinh tế, lợi dụng chức vụ quyền hạn… tăng 46% so với năm 2022. Trong đó, án tham nhũng tăng gấp đôi năm 2022.

 

Quang Minh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023