Hà Nội phạt tù người cho nổ tượng Lenin

Ngày 6/4, VOA Tiếng Việt loan tin “Hà Nội phạt một cựu quân nhân 5 năm tù vì làm nổ tượng Lenin”.

Theo đó, một tòa án ở Hà Nội vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với một cựu quân nhân đã chế tạo vật liệu nổ làm hư hỏng tượng đài Lenin, với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

VOA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 3/4, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt mức án tù kể trên đối với ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhân thuộc lĩnh vực rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước không nêu rõ ông Dũng từng công tác ở đơn vị quân đội nào, và vào thời gian ra sao.

Cụ thể, VOA dẫn trang VietnamNet tường thuật, hồi tháng 6/2023, nhờ có kiến thức về chế tạo quả nổ, ông Dũng nảy sinh ý định tự tạo thiết bị này và cho phát nổ tại khu vực tượng đài Lenin, thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, “với mục đích gây sự chú ý của dư luận”.

Trang này cho biết, vào sáng sớm ngày 9/8/2023, thiết bị của ông Dũng chế tạo phát nổ, “tạo thành tiếng động lớn, làm hư hỏng, rách phần chân, đế của tượng đài Lenin”, và đến ngày hôm sau thì ông bị bắt.

VOA dẫn báo Hà Nội mới cho hay, tượng Lenin tại Vườn hoa Lenin, khánh thành vào năm 1985, làm bằng đồng, cao 5,2m, do Chính phủ Liên Xô tặng chính quyền Việt Nam, “để ghi nhớ học thuyết của Lênin đã mở ra con đường cho cách mạng Việt Nam”.

VOA nhận xét, từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị không dung thứ đối với các hành động phỉ báng lãnh tụ Cộng sản, hay xúc phạm, hủy hoại các tượng đài của các lãnh tụ của chế độ, mặc dù trên thế giới, nhiều bức tượng Lenin ở các nước thuộc Liên Xô cũ bị giật đổ, kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991.

Hồi tháng trước, như VOA đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng, ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh, “bôi nhọ” Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và “xúc phạm” ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng này.

Ông Nguyễn Chí Dũng không phải là người đầu tiên tìm cách phá hoại tượng Lenin ở Hà Nội.

Vào năm 2014, một nhóm học viên Pháp Luân công ở Hà Nội đã tìm cách kéo đổ bức tượng này, nhưng bất thành.

Ngày 24/1/2014, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Nguyễn Doãn Kiên, một người tự nhận là đã trực tiếp tham gia vào vụ việc này, kể về sự việc này. Theo ông Kiên, 4 người trong nhóm của ông đã thực hiện vụ việc vào lúc 3h30’ sáng 23/1/2014.

BBC dẫn lời ông Kiên, cho biết:

“Khi chúng tôi trèo lên tận nơi để thực hiện thao tác quàng dây cáp qua cổ bức tượng, thì phát hiện ra là nó được lắp ốc vít bên dưới.”

“Dây cáp của bọn tôi không đủ lực để kéo đổ bức tượng, nên trong lúc kéo thì xảy ra sự cố khiến dây bị đứt nên bức tượng vẫn chưa đổ.”

Theo BBC, ông Kiên và nhóm của ông đã đăng tải danh tính của cả 4 người lên mạng và công khai thừa nhận rằng, chính nhóm của ông đứng đằng sau vụ việc. Thậm chí, họ đã đưa cả một video clip hôm 22/1/2014 về ý định giật đổ tượng Lenin, trước khi hành động một ngày.

Sau đó, ngày 3/2/2014, cả 4 người này đã bị Công an Hà Nội bắt, khi mang theo búa ra lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý định đập phá.

Ngày 27/3/2014, nhóm này đã bị Toà án Hà Nội xử tù, vì “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Kiên đã bị tuyên 6 năm tù; ông Vũ Hồng Tố 5 năm tù; ông Nguyễn Văn Kiểm 4 năm tù; và ông Trịnh Kim Khánh 4 năm tù.

Trên thực tế, việc dỡ bỏ tượng Lenin đã xảy ra ở nhiều quốc gia Cộng sản cũ. Nghịch lý là, Nghệ An đang chuẩn bị khánh thành một tượng đài Lenin nặng 4,5 tấn tại trung tâm thành phố Vinh, bất chấp dư luận phản đối.

 

Minh Vũ – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023