Vì sao Tô Đại cần coi chừng “lỗ hổng” đạo đức của công an, từ Tổng Trọng?

Thời gian gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa, xuống cấp đạo đức của lực lượng Công an Việt Nam.

Tình trạng các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật, như: trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền…, với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng, vừa triệt phá một ổ nhóm bay lắc, tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Trong số 12 người tham gia “bữa tiệc” ma túy, có 2 nữ cán bộ công an đã bị bắt quả tang, với tang vật tại hiện trường là 0,13g ketamin và một số tang vật khác.

Báo Người Lao Động ngày 7/4, đưa tin “Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia “tiệc” ma túy”. Bản tin cho biết, Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình, để tước danh hiệu Công an Nhân dân, đối với 2 nữ cán bộ công an có tham gia bữa tiệc ma tuý kể trên. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an Hải Phòng, xác nhận, Bùi Thị Ngọc Bích 36 tuổi, vừa bị Công an Hải Phòng tạm giữ hình sự, về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, là cán bộ của đơn vị.

Đáng chú ý, vẫn theo báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, còn có V.A. là nữ cán bộ Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh, Công an Hải Phòng, cũng dương tính với ma túy.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng nhân danh “thanh kiếm lá chắn” của chế độ, với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lại để xảy ra các bê bối nghiêm trọng như vậy?

Công luận đã đặt câu hỏi, tại sao, tình trạng cán bộ chiến sĩ, thuộc lực lượng công an dưới thời Đại tướng Tô Lâm, kể từ năm 2016 đến nay, đã xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật liên tục, mang tính hệ thống như vậy?

Phải chăng, ngôi nhà của lực lượng Công an Nhân dân đã “dột từ nóc dột xuống”, và đó là hệ quả của tình trạng, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Trong hệ thống nhà nước Việt nam, tất cả đều ở trong tình trạng tha hóa toàn diện như vậy?

Theo giới phân tích, ở Việt Nam, trong con mắt của giới quan sát quốc tế, Bộ trưởng Tô Lâm đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát và chế độ công an trị, nhằm giữ vững an ninh chính trị, để duy vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của mình.

Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của số đông các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an, đã vi phạm pháp luật tràn lan, có hệ thống như vậy, là điều hết sức đáng lo ngại.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng “cung đình” Việt Nam, giữa Tổng Trọng và Tô Đại tướng đang diễn ra quyết liệt, một mất một còn như hiện nay, bất kể sự cố hay tin tức bất lợi nào cho mỗi bên, đều bị truyền thông của đối thủ thổi bùng lên, mục đích nhằm hạ uy tín lẫn nhau. Như vụ việc 2 nữ sĩ quan cảnh sát thuộc Công an Hải Phòng sử dụng ma túy, là một ví dụ.

Xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư, khóa XII, ông Trần Quốc Vượng từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương.

Theo báo Thanh Niên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù.

“Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”, ông Vượng nói.

Dư luận xã hội thấy rằng, ý kiến vừa kể của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất vấn đề. Ý kiến này đáng để Ban lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm, nghiêm túc suy nghĩ.

Công luận đề nghị Tổng Trọng và Tô Đại tướng, trong năm 2024, cần phải trả lời cho nhân dân được rõ: “Ai và vì đâu, lại để cho lực lượng “còn Đảng thì còn mình” tha hóa nghiêm trọng đến như vậy?”.

Phải chăng, “thượng bất chính, để hạ tắc loạn” như người dân chúng ta đã thấy?./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023