Việt Nam có liên quan vụ tấn công quan chức Mỹ vào năm 2021?

Ngày 1/4, VOA Tiếng Việt cho hay “Điều tra của CBS: Việt Nam có thể được Nga cung cấp công nghệ liên quan vụ tấn công người Mỹ kiểu Hội chứng Havana”.

Theo đó, bằng chứng mới được tiết lộ trên đài CBS cho thấy, Nga có thể có liên quan cùng với khả năng Việt Nam đã được cung cấp công nghệ, được cho là gây ra thương tích cho các quan chức Mỹ, trong vụ tấn công kiểu Hội chứng Havana trước chuyến thăm Hà Nội năm 2021, của Phó Tổng thống Kamala Harris.

VOA nhắc lại sự việc:

Chuyến công du của bà Harris tới Hà Nội ngày 24/8/2021, đã bị hoãn 3 tiếng do “một sự cố sức khỏe bất thường”. Đây là thuật ngữ mà Chính phủ Mỹ thường dùng để mô tả Hội chứng Havana – hội chứng xuất hiện lần đầu tiên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cuba, vào năm 2016.

Một số nhân viên của Đại sứ quán Mỹ bị ảnh hưởng, đã được sơ tán ra khỏi Việt Nam. Và bà Harris vẫn tiếp tục chuyến đi tới Việt Nam, vì vụ việc “không liên quan gì tới sức khỏe của Phó Tổng thống”, người phát ngôn của bà lúc đó cho biết.

VOA dẫn các tiết lộ trong Chương trình 60 Minutes của Đài truyền hình Mỹ CBS, tối 31/3, cho biết, có 11 người đã bị tấn công trong các vụ riêng biệt trước khi bà Harris tới Việt Nam. Trong đó có hai quan chức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, và 9 người khác thuộc nhóm của Bộ Quốc phòng Mỹ tới thủ đô Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó Tổng thống.

VOA cho biết thêm, các triệu chứng của Hội chứng Havana bao gồm buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác, thính giác, có thể kéo dài trong một thời gian. Trong khi các quan chức Mỹ không thể xác nhận nguyên nhân, thì các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes nói rằng, các sự cố này liên quan đến các cuộc tấn công bằng sóng âm thanh hoặc vi sóng có chủ đích.

Theo VOA, Chương trình 60 Minutes của CBS đã điều tra những cuộc tấn công này trong hơn 5 năm. Các nhà sản xuất Micheal Rey và Oriana Zill de Granads đã hợp tác với nhà báo điều tra Christo Grozev, hiện đang phụ trách việc điều tra cho tạp chí The Insider – chuyên vạch trần những tin tức giả mạo trên truyền thông Nga. Ông Grozev nổi tiếng với cuộc điều tra vụ đầu độc cố lãnh đạo đối lập Nga – Alexey Navalny.

Vẫn theo VOA, trong điều tra của 60 Minutes ở Hà Nội, một nguồn tin cho rằng, chính phía Việt Nam đã được cung cấp một loại công nghệ nào đó có thể gây ra vụ tấn công “Hội chứng Havana.”

Theo nguồn tin này, phía Việt Nam có thể đã được yêu cầu sử dụng công nghệ này để nghe lén người Mỹ trước chuyến đi của bà Harris – nhưng họ có thể không biết rằng, công nghệ này có thể gây hại cho những người mà họ đang sử dụng nó để nghe lén.

Nhà báo điều tra Grozev cho biết trong 60 Minutes, 5 tháng trước chuyến thăm của bà Harris tới Hà Nội, một email đã được gửi tới Hội đồng An ninh Nga – cơ quan có các quan chức hàng đầu của Moscow, gồm những người đứng đầu các cơ quan quốc phòng và an ninh của Nga.

Theo đó, tình báo Nga đã vận động và nhận được sự cho phép của Tổng thống Vladimir Putin, để cung cấp công nghệ độc quyền cho các cơ quan an ninh Việt Nam. Trong danh sách các công nghệ được đề xuất để chia sẻ cho phía Việt Nam, có “bộ phát âm thanh LRAD” và “thiết bị sóng ngắn để quét cơ thể con người”.

Dựa trên nghiên cứu của mình, nhà báo điều tra Grozev cho biết, ông nghi ngờ Nga gửi công nghệ vũ khí như thế này, có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công kiểu Hội chứng Havana, đến các chính phủ nước ngoài.

VOA cũng cho hay, Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Greg Edgreen từng tiến hành một cuộc điều tra cho Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, về các sự cố sức khỏe bất thường. Ông nói với 60 Minutes rằng, ông cũng tin là người Nga có liên quan đến vụ tấn công năm 2021 ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, VOA dẫn một hãng tin quốc tế cho hay, Điện Kremlin hôm 1/4 bác bỏ thông tin cho rằng, tình báo Nga có thể đứng đằng sau căn bệnh bí ẩn “Hội chứng Havana”, khiến các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới phải chịu đựng.

 

Minh Vũ – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023