Chủ tịch huyện bị lừa hàng trăm tỷ và chuyện kê khai tài sản cán bộ

Ngày 23/3, RFA Tiếng Việt loan tin “Chủ tịch huyện bị lừa 100 tỷ đồng, Uỷ ban Kiểm tra lưu ý việc kê khai tài sản”.

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai mới đây cho báo chi biết, cơ quan này sẽ lưu ý việc kê khai tài sản của một Chủ tịch huyện vừa bị lừa mất 100 tỷ đồng.

Theo RFA, truyền thông Nhà nước hôm 22/3 cho biết, bà Nguyễn thị Giang Hương – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – đã bị nhóm lừa đảo công nghệ cao lừa lấy mất tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng, từ nhiều tài khoản.

RFA dẫn lời bà Hương, cho báo chí trong nước biết, sẽ “Để công an làm việc cụ thể xem sự vụ ra sao”. Bà này cũng cho biết, hacker đã tấn công vào tài khoản để lấy tiền và bà không chuyển tiền.

Vụ việc này đã gây chú ý trên mạng xã hội Việt Nam.

Vẫn theo RFA, báo Tuổi Trẻ Online hôm 23/3 dẫn lời một lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, chỉ nghe râm ran vụ việc này mà chưa có báo cáo. Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin, thì Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của bà Chủ tịch huyện này.

RFA cho hay, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam quy định, tất cả cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Nếu bị phát hiện kê khai không trung thực, có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Tuy vậy, trên thực tế, việc kê khai tài sản của quan chức chỉ là bốc thăm, ai xui thì trúng, chứ không phải là “tất cả” như Luật quy định.

Tháng 6/2022, RFA loan tin, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức một cuộc bốc thăm, chọn ra 30 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập, từ 7 bộ, ngành, tổng công ty nhà nước. Trong số 30 người này, không có bộ trưởng, thứ trưởng.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch Đầu tư có 8 người, từ danh sách 142 cán bộ; Bộ Tài nguyên Môi trường có 5 người, từ danh sách 131 người; Bộ Xây Dựng có 5 người từ danh sách 53 người; Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có 3 người, từ danh sách 8 người; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 3 người, từ danh sách 7 người; Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có 3 người, từ danh sách 9 người; Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông có 3 người, từ danh sách 11 người.

RFA cho biết thêm, một báo cáo về phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Chính phủ, cho thấy, trong số hơn 13 ngàn người phải xác minh tài sản, thu nhập, chỉ có 54 người kê khai không trung thực bị xử lý.

Những điều này cho thấy, việc kê khai tài sản của cán bộ, quan chức, chỉ là hình thức, làm lấy lệ, làm cho có. Người dân đang chờ xem, tỉnh Đồng Nai sẽ công bố việc kê khai tài sản của bà Chủ tịch huyện Nhơn Trạch như thế nào.

Người Việt vẫn luôn biết, quan chức các cấp đều nhờ tham nhũng mà trở nên giàu có. Tuy nhiên, nhiều vụ việc lộ ra tài sản khủng của quan tham vẫn làm cho người dân “tròn mắt”. Ví dụ như vụ ông Phan Thanh Sơn – nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh bị trộm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD, vào thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, tháng 5/2021.

Hay mới đây, ngày 23/3, truyền thông nhà nước loan tin, con gái của một cựu Bí thư tỉnh uỷ một tỉnh miền Trung, bị trộm nhiều tài sản, gồm đồng hồ hàng hiệu, rượu ngoại, ngoại tệ và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng, tại nhà riêng là một căn hộ thuộc phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức.

Điều đáng nói là cô này sống trong chung cư Masteri Thảo Điền – một khu chung cư cực kỳ đắt đỏ. Dư luận thắc mắc, một cô gái trẻ hơn 30 tuổi, sao có thể mua nổi một căn hộ cao cấp như vậy?

Chủ tịch huyện bị lừa hàng trăm tỷ và chuyện kê khai tài sản cán bộ

Quang Minh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023