Vì sao Huệ Vương tự nguyện ngồi ghế Chủ tịch nước để được Tô Đại tha tội?

Mối quan tâm hàng đầu của Tổng Trọng khi rời bỏ chức vụ, đó là, Đảng Cộng sản Việt Nam có duy trì được con đường Chủ nghĩa Xã hội và công cuộc chống tham nhũng hay không?

Tuy nhiên, đến nay, dù Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy. Theo giới phân tích, đó là lý do khiến ông Trọng đã trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của mình.

Nếu trong trường hợp Đảng không loại hết được những kẻ tham nhũng, hay phần tử không trung thành với lý tưởng của Đảng, thì tối thiểu, theo ý ông Trọng, Đảng phải được lãnh đạo bởi một nhân vật có cùng động cơ giống như ông hiện nay.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đánh giá là người có thể thực hiện được các yêu cầu vừa kể. Nhưng trên thực tế, ông Trọng vẫn mong muốn, người kế nhiệm số một vẫn là Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ là một chuyên gia kinh tế tài chính, từng là giảng viên về kinh tế vĩ mô, nhưng Tổng Trọng lại không giao cho ông Huệ chức Thủ tướng, mà xếp ông ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội. Cẩn thận hơn, trước Đại hội 13, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đưa về ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Những điều này cho thấy, hoạn lộ của ông Vương Đình Huệ được Tổng Trọng sắp xếp y như lộ trình trước đây của Tổng Trọng. Và Tô Lâm không có cửa trong danh sách kế thiệm, theo sự sắp xếp của Tổng Bí thư.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị rộ tin, sau khi bứng được Võ Văn Thưởng, tiếp theo rất có thể là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có lẽ, cũng xuất phát từ lý do vừa kể.

Đó là chưa kể đến việc, trong quá khứ, Tô Lâm có mối quan hệ “chặt chẽ” với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – cựu Thứ trưởng Công an, cố vấn An ninh và Tôn giáo của ông Ba Dũng.

Cách đây chưa lâu, Tô Lâm đã ra tay cứu Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai Tướng Hưởng, liên quan đến vụ nhận hối lộ từ 5 đến 7 triệu USD để giải cứu cho Vũ Nhôm – Phan Văn Anh Vũ. Hồ sơ vụ án đã bị trả lại theo chỉ thị của Văn phòng Tổng Bí thư, đã làm cho Tô Lâm mất mặt. Tuy nhiên, việc Nguyễn Duy Linh chỉ nhận án 13 năm tù, với cáo trạng chỉ nhận 500 ngàn USD, là cái giá quá rẻ, và cũng là thắng lợi của Tô Lâm.

Tham vọng nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Tô lâm là điều có thật, khó có thể bác bỏ.

Việc ông Thưởng bất ngờ ngã ngựa mới đây cho thấy, với cơ chế chọn lựa nhân sự lãnh đạo cấp cao độc đoán như hiện nay, khi vắng bóng hoàn toàn sự giám sát trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, thì chắc chắn, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng không có ai thực sự trong sạch cả. Và việc hồi tố – lật lại hồ sơ từng “nhúng chàm”, động đến ai thì người ấy chết, kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo giới thạo tin, ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước, có rất nhiều sai phạm tày đình. Một thí dụ điển hình là tệ nạn buôn bán hóa đơn trị giá gia tăng VAT mà được dư luận nhắc lại nhân vụ chạy án của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sắp được đưa ra xét xử. Điều đó cho thấy, tội trạng của Vương Đình Huệ lớn gấp vạn lần tội trạng của Võ Văn Thưởng.

Đó là chưa kể tới chuyện tình ái của Vương Đình Huệ từ trước đến nay – điều mà hầu như 100% lãnh đạo Đảng các cấp đều vướng phải.

Mới nhất, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin rằng, “đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca nhạc, ca sĩ Hương Tràm (Nghệ An) đã gác lại tất cả, đi Mỹ nói là để du học, nhưng thực ra là để sinh 2 đứa con cho một vị lãnh đạo thuộc “Tứ trụ”. Bộ Công an đang tìm xem, ai đã làm nữ ca sĩ nổi danh này có bầu?”

Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm đang chờ cơ hội, chỉ cần ông Vương Đình Huệ công khai thể hiện “tham vọng” với chức Tổng Bí thư, thì Tô Lâm sẽ lật lại “Hồ sơ Vương Đình Huệ”, tương tự như đã làm đối với Võ Văn Thưởng, ngay lập tức.

Mới nhất, theo tin rò rỉ cho Người Buôn Gió, sắp tới đây, trong Hội nghị chọn lựa nhân sự tân Chủ tịch nước, ông Huệ sẽ chủ động, tự nguyện, nhận chiếc ghế này – một “ghế nóng” mà Tô Lâm chê và không muốn ngồi. Đổi lại, Tô Lâm sẽ “tha” cho Vương Đình Huệ. Thoibao.de không có điều kiện kiểm chứng tin này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, tuổi đã cao và cũng đã hết giá trị sử dụng đối với Bắc Kinh. Do đó, những nỗ lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm không ngoài mục đích để vươn tới chiếc ghế Tổng Bí thư, tại Đại hội Đảng lần thứ 14./.

Vì sao Huệ Vương tự nguyện ngồi ghế Chủ tịch Nước để được Tô Đại tha tội?

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023