Nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow

Nhóm dân quân cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow. Một thông điệp tương ứng được lan truyền qua kênh Telegram của người Hồi giáo. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đang ráo riết truy lùng thủ phạm.

Tòa nhà bốc cháy sau khi bị khủng bố tấn công

Lực lượng dân quân thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người ở Moscow. Nhóm này đã viết trên nền tảng trực tuyến Telegram hôm thứ Sáu rằng các chiến binh IS đã tấn công “một cuộc tụ tập lớn … ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga”. Theo chính quyền Nga, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn một trăm người khác bị thương.

Tuyên bố của IS tiếp tục nói rằng những người tấn công đã “rút lui về căn cứ của họ một cách an toàn”. Hãng thông tấn RIA của Nga cũng đưa tin thủ phạm có thể đã trốn thoát. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết vào buổi tối rằng họ đã có mặt tại hiện trường vụ án và đang truy tìm thủ phạm. Một nghị sĩ Nga sau đó thông báo rằng Vệ binh Quốc gia khám xét tầng trệt, tầng một và hầm để xe.

Vào buổi tối, Moscow đưa tin về một “cuộc tấn công khủng bố đẫm máu” tại một phòng hòa nhạc ở ngoại ô thủ đô Nga. Truyền thông Nga ban đầu đưa tin rằng những người không rõ danh tính mặc trang phục rằn ri đã nổ súng tại địa điểm ở ngoại ô Krasnogorsk, và sau đó đám cháy bùng phát.

Các tay súng mặc trang phục ngụy trang

Theo hãng tin Tass, một nhóm “nhiều người” đã tấn công bằng súng trong hội trường nơi nhóm nhạc rock Nga Piknik đang tổ chức buổi hòa nhạc. Địa điểm đã được sơ tán. Một phóng viên của hãng thông tấn Ria Novosti có mặt tại hiện trường nói về “tiếng súng tự động” do các tay súng mặc trang phục ngụy trang bắn ra. Nguyên nhân vụ cháy là do lựu đạn hoặc bom cháy. Vụ nổ súng kéo dài 15 đến 20 phút. Nhiều người tham dự buổi hòa nhạc đã trốn thoát ra ngoài.

Chính quyền Nga cho biết, ngoài việc truy tìm những kẻ tấn công tại chỗ, một cuộc điều tra về “hành động khủng bố” đã được tiến hành. Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo công dân của mình hai tuần trước rằng “những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc”.

Trung Khoa – Thoibao.de ( Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023