Hai dân biểu đảng Dân chủ Mỹ điều tra về cáo buộc Nga sử dụng mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk

Hai dân biểu đảng Dân chủ Mỹ điều tra về vụ Nga sử dụng mạng Starlink

Ngày 8/3, VOA Tiếng Việt loan tin “Đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ điều tra cáo buộc Nga sử dụng mạng Starlink”.

Theo đó, các thành viên Đảng Dân chủ ở Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra xem, liệu SpaceX có làm đủ để ngăn Nga sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho cuộc chiến xâm lược Ukraine hay không, hai nhà lập pháp Mỹ cho biết hôm 7/3.

VOA đề cập đến một lá thư gửi SpaceX, trong đó, 2 đảng viên đảng Dân chủ cho biết, cáo buộc của các quan chức tình báo Ukraine rằng, việc lực lượng quân sự Nga sử dụng thiết bị đầu cuối của Starlink ở miền đông Ukraine là đáng báo động, và rằng, việc triển khai này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

VOA cho biết, Dân biểu Jamie Raskin và Robert Garcia viết trong thư gửi Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell rằng, việc Nga bị cáo buộc “sử dụng sai mục đích các thiết bị đầu cuối Starlink bên ngoài biên giới được quốc tế công nhận của Nga, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Ukraine, tính mạng của người Ukraine, và an ninh quốc gia Hoa Kỳ”.

VOA cũng cho biết, Điện Kremlin phủ nhận việc quân đội Nga sử dụng Starlink, một Công ty con của SpaceX, thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Theo VOA, các thiết bị đầu cuối Starlink cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, được đưa vào hỗ trợ Ukraine sau khi Nga đưa quân xâm lược nước này vào tháng 2/2022, và chứng tỏ được tầm quan trọng đối với hệ thống liên lạc trên chiến trường của Kyiv.

Vào tháng 2 vừa qua, các quan chức Ukraine cáo buộc rằng, Nga đã mua các thiết bị đầu cuối từ các nước Ả Rập, và đã triển khai chúng tại các khu vực mà Nga chiếm của Ukraine. Kyiv đã yêu cầu SpaceX ngăn chặn Moscow sử dụng chúng ở những khu vực bị Nga chiếm đóng.

VOA dẫn tuyên bố của Starlink rằng, họ không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào với Chính phủ hoặc quân đội Nga. Ông Elon Musk, trong một bài đăng trên X vào tháng trước, nói rằng, các thông tin cho rằng công ty đang bán thiết bị đầu cuối cho Nga là sai sự thật.

Vẫn theo VOA, cuộc điều tra của các nhà lập pháp Mỹ diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang nỗ lực giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính, sau cuộc phản công thất bại của Kyiv vào mùa hè 2023, và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường.

VOA cho biết thêm, trong bức thư đề ngày 6/3, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã yêu cầu SpaceX trả lời trước ngày 20/3.

Được biết, tỷ phú Elon Musk đã triển khai và kích hoạt hàng nghìn thiết bị đầu cuối kết nối internet vệ tinh Starlink tới Ukraine, chỉ 2 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24/2/2022. Việc này đã hỗ trợ đắc lực cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân Nga xâm lược.

Hệ thống này đã được sử dụng để điều phối hoả lực pháo binh và vận hành máy bay không người lái của Ukraine. Đồng thời, các thiết bị này cũng cho phép các cuộc gọi zoom từ chiến trường xa xôi của Ukraine.

Hệ thống này thực sự quan trọng đối với người Ukraine, khi mà hệ thống thông tin liên lạc cũ của Ukraine đã bị Nga tấn công và phá huỷ trong cuộc chiến tranh. Trên thực tế, Nga đã bắt đầu cuộc chiến bằng việc tấn công vào hạ tầng thông tin mạng internet cũ của Ukraine. Starlink giúp cho quân đội và người dân vùng chiến địa khôi phục liên lạc nhanh chóng, chỉ với một trạm kết nối đầu cuối.

Truyền thông quốc tế cũng cho hay, đã có hơn 14.000 thiết bị đầu cuối hoạt động tại Ukraine.

Cũng liên quan đến hệ thống Starlink, được biết, cuộc đàm phán giữa SpaceX và Chính phủ Việt Nam về việc triển khai hệ thống này ở Việt Nam đã thất bại, vào cuối năm 2023. Do đó, SpaceX đã dừng thí điểm sử dụng Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái của Việt Nam trên Biển Đông và vịnh Thái Lan.

 

Xuân Hưng – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023