Tô Đại quyết xử lý Trần Quí Thanh – Tân Hiệp Phát, liên quan gì đến Tổng Trọng?

Tô Đại quyết xử lý T.Q Thanh Tân Hiệp Phát liên quan gì đến Tổng Bạc?

Vụ ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người khác, lại nóng trở lại.

Báo Thanh Niên ngày 24/2 đưa tin, “Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng”. Bản tin cho biết, kết luận điều tra bổ sung mới được công bố của Bộ Công an, đã xác định, ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền là 1.048 tỷ đồng, thông qua hành vi cho vay nặng lãi, ép nạn nhân sang tên tài sản, rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất của nhiều người.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, vụ án 3 bố con ông Trần Quí Thanh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Ba bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, thay vì 767 tỉ đồng, theo kết luận điều tra của Bộ Công an đưa ra vào tháng 10/2023.

Đồng thời, Bộ Công an đề nghị truy tố 3 cha con ông Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Thanh cùng các con gái đã lợi dụng quy định về cho vay, lấy lãi suất 3% một tháng (dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay nặng lãi). Tuy nhiên, ông không làm hợp đồng cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp và cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án.

Đáng chú ý, chi phí cho các dự án, bất động sản, ghi trong hợp đồng, thường có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Ngoài ra, ông Trần Quý Thanh và các con còn ký cam kết bán lại tài sản cho người vay, với điều kiện phải thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Nhưng khi người vay đã trả đủ cả gốc lẫn lãi, thì ông Thanh lại lấy lý do bị cho là gian dối, để không trả lại tài sản, như: vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản, mà bắt trả toàn bộ tiền gốc…

Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, 3 cha con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.

Ông Trần Quí Thanh từng nổi tiếng trong vụ án “con ruồi”, trong sản phẩm chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát hồi năm 2015. Người tố cáo chai nước “có ruồi” của Tân Hiệp Phát là ông Võ Văn Minh. Ông Minh bị kết án 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, do bắt quả tang.

Ông Minh bị công an ập vào bắt quả tang, khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát.

Đã có hàng chục sự cố, liên quan đến sản phẩm nước giải khát của Công ty Tân Hiệp Phát, do không bảo đảm vệ sinh, an toàn, cho sức khỏe người tiêu dùng, như có ruồi và các dị vật khác. Tân Hiệp Phát cũng báo công an để bắt người đòi tiền chuộc, do sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của Công ty này. Thế là, người đòi tiền chuộc và những nạn nhân khác cũng đã bị kết án tù về cùng “Tội cưỡng đoạt tài sản”.

Theo giới thạo tin, có nhiều bằng chứng để khẳng định, ông Trần Quí Thanh có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt – Thư ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo VietNamnet online ngày 4/8/2014 đưa tin, ngày 2/8/2014, tại tỉnh Hà Nam, Tổng Trọng đã tới thăm nhà máy Number 1 Hà Nam, và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Có khả năng, việc này có sự tác động tích cực của ông Hồ Mẫu Ngoạt, theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh.

Công luận thấy rằng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Trọng vốn trăm công ngàn việc, nhưng dành sự ưu ái đặc biệt cho doanh nghiệp Tân Hiệp Phát, là một điều hết sức bất thường.

Điều đó có liên quan gì tới việc Tân Hiệp Phát đã có các biểu hiện ngang nhiên vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không?

Có câu thành ngữ “Đi qua ruộng dưa thì đừng sửa dây giầy”, Tổng Trọng – trên cương vị người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Tham nhũng, không biết né tránh ra sao. Để rồi lại phải mang danh chống lưng cho “đại gia” đầy tai tiếng Trần Quí Thanh, của Tân Hiệp Phát.

Công luận cho rằng, phải chăng, đó là hệ quả của tình trạng, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Không chỉ trong nội bộ ngành công an, mà cả ở thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị Việt Nam, đang ở một tình trạng chung là như vậy.

Thời gian gần đây, theo giới thạo tin, trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Trọng đã thổ lộ với những nhân vật thân cận, là ông rất muốn thay ghế Bộ trưởng của ông Tô Lâm.

Trong lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang ráo riết tập trung mọi nỗ lực, với mưu đồ gạt bỏ và thay thế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023