Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, có công ty Việt Nam

Mỹ ra lệnh trừng phạt công ty VN vì tiếp tay cho Nga xâm lược!

Ngày 24/2, BBC Tiếng Việt cho hay “Mỹ áp đặt thêm hơn 500 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, có công ty ở Việt Nam”.

Theo đó, Mỹ vừa công bố danh sách trừng phạt dài nhất từ trước đến nay, nhằm vào hơn 500 cá nhân và tổ chức của Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. Có công ty hoạt động tại Việt Nam nằm trong số bị trừng phạt.

BBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, những lệnh này nhằm đảm bảo Tổng thống Nga Vladimir Putin “phải trả giá đắt hơn nữa cho hành động xâm lược nước ngoài và đàn áp trong nước”.

Theo ông Biden, các lệnh trừng phạt sẽ giáng vào cỗ máy chiến tranh của Nga, khi nhằm vào hệ thống thanh toán Mir của Nga, các tổ chức tài chính và cơ sở công nghiệp quân sự.

BBC cho biết, trong gói trừng phạt hôm 23/2, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm tới gần 300 cá nhân và tổ chức; Bộ Ngoại giao nhắm vào 250 cá nhân và tổ chức; và Bộ Thương mại bổ sung thêm hơn 90 công ty vào Danh sách Cá nhân và Tổ chức.

Các lệnh này cũng được áp dụng với các lãnh đạo nhà tù, mà Mỹ cho là liên quan đến cái chết của ông Navalny, các cá nhân và tổ chức từng né tránh biện pháp trừng phạt, các cơ sở sản xuất năng lượng trong tương lai cùng các lĩnh vực khác của Nga.

BBC dẫn lời Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov, khiêu khích:

“Washington không nhận ra rằng, lệnh trừng phạt sẽ không thể hạ gục chúng tôi sao?”

Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết, Liên minh châu Âu, Anh và Canada cũng có hành động nhằm vào Nga hôm 23/2. Anh đã phong tỏa tài sản của 6 lãnh đạo nhà tù, nơi ông Navalny qua đời và cấm họ tới Anh.

Vương quốc Anh cũng áp đặt các lệnh cấm mới đối với xuất khẩu kim loại, kim cương và năng lượng của Nga.

Trong khi đó, EU đã công bố lệnh trừng phạt đối với 200 tổ chức và cá nhân, mà họ cho rằng đang giúp Nga mua vũ khí hoặc bắt trẻ em Ukraine khỏi nhà.

Các biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt lên các công ty và cá nhân liên quan đến việc vận chuyển vũ khí của Bắc Hàn sang Nga.

Theo BBC, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ, Anh, EU, Úc, Canada, Nhật Bản,… đã áp đặt hơn 16.500 lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tuy nhiên, BBC dẫn nhận xét của một hãng tin quốc tế, rằng, nền kinh tế 2.200 tỷ USD tập trung vào xuất khẩu của Nga, đối mặt với hai năm chịu lệnh trừng phạt, tỏ ra có sức chịu đựng tốt hơn những gì Moscow và phương Tây dự đoán.

BBC dẫn tin từ Hội đồng Đại Tây Dương – một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, cho hay, Nga đã tìm cách bán dầu ra nước ngoài với giá cao hơn mức giá trần của G7, và “hạm đội bóng tối” gồm khoảng 1.000 tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển số dầu này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, Nga vẫn xuất khẩu 8,3 triệu thùng dầu mỗi ngày – nhờ thị trường Ấn Độ và Trung Quốc.

Tương tự, vẫn theo BBC, các nhà nghiên cứu tại King’s College London cho rằng, Nga cũng có thể nhập khẩu nhiều hàng hóa bị trừng phạt của phương Tây, bằng cách mua thông qua các quốc gia như Georgia, Belarus và Kazakhstan.

Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kazakhstan, Liechtenstein và Việt Nam, vì trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, và bổ sung nguồn lực cho nước Nga.

BBC dẫn nguồn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, theo đó, năm 2022, năm đầu tiên của cuộc chiến, nền kinh tế Nga suy giảm 2,1%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố, các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho Nga, khiến mức tăng trưởng kinh tế mà nước này lẽ ra có thể đạt được trong 2 năm qua, đã bị giảm 5%.

BBC dẫn gợi ý của Tiến sĩ Snegovaya rằng: “Các lệnh trừng phạt chưa khiến việc tiến hành cuộc chiến này trở nên quá tốn kém đối với Nga, và điều đó có nghĩa là, nước này có thể tiếp tục cuộc chiến này trong một thời gian tới”.

 

Quang Minh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023