Phó tướng của hotboy Phan Công Khanh bị truy nã. Xây K Super thì khó, phá thì dễ!

Phó tướng của hotboy Phan Công Khanh bị truy nã. Xây K-super khó, phá dễ!

Ngày 9/2 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã Huỳnh Xuân Vấn (34 tuổi, quê Bến Tre, ngụ huyện Bình Chánh), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Vấn là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn K Supper, chuyên kinh doanh siêu xe tại Việt Nam. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2019, do Huỳnh Xuân Vấn và Phan Công Khanh, mỗi người góp 50% cổ phần.

Kinh doanh siêu xe là một mô hình kinh doanh khá hay, bởi nó nhắm vào giới có tiền. Tuy nhiên, để có thể kinh doanh được trong lĩnh vực này, thì chủ nhân phải là người am hiểu về siêu xe, đồng thời có khả năng săn tìm những chiếc xe độc – lạ – hiếm, và tất nhiên là đắt tiền.

Giới chơi siêu xe thường không thiếu tiền, cái họ thiếu là thời gian. Để săn được một chiếc siêu xe như ý, thường phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, các đại gia chơi siêu xe đặt hàng cho các chủ doanh nghiệp kinh doanh siêu xe, để họ săn lùng đưa hàng về Việt Nam. Nếu làm được những thương vụ như thế, kiếm lời rất khủng.

Kinh doanh hàng cao cấp luôn là lĩnh vực béo bở, kiếm lời rất lớn nếu tạo được thương hiệu cho bản thân. Để “móc túi người nhiều tiền”, doanh nhân phải xây dựng hình ảnh là người am hiểu, sành điệu, từng trải vv… Hiện nay, từ khi có mạng xã hội thì việc quảng bá hình ảnh bản thân cũng dễ hơn trước đây rất nhiều.

Tại Việt Nam, có một nhà thiết kế nội thất đang kinh doanh theo cách nhắm vào giới có rất nhiều tiền. Ông được mệnh danh là “nhà thiết kế triệu đô”, vì chuyên nhận thiết kế nhà với giá đắt đỏ. Ông còn bán cho chủ nhân của những căn nhà mà ông thiết kế những món hàng nội thất từ châu Âu có giá rất cao. Ông là người Đức gốc Việt và đang kinh doanh rất thành công trong lĩnh vực này.

Việc tạo thương hiệu “đẳng cấp, sang trọng” là một việc làm không mới. Các thương hiệu lớn ở châu Âu đã kinh doanh kiểu này từ nhiều thế kỷ qua. Họ làm ra những sản phẩm độc đáo chỉ để cung cấp cho giới có tiền, thậm chí là giới có rất nhiều tiền. Tất nhiên, hàng hóa của họ cũng có chất lượng, nhưng giá cả thường vượt rất xa chất lượng thật. Tỷ phú Bernard Arnault là người đã làm giàu bằng cách sản xuất và kinh doanh hàng hiệu. Hiện nay, ông là người giàu thứ nhì thế giới, sau Elon Musk.

Trở lại câu chuyện của Phan Công Khanh. Anh này ban đầu cũng tạo cho mình hình ảnh dân chơi siêu xe, sành điệu, đẳng cấp… và anh ta đã lấy được lòng tin khách hàng. Tạo được hình ảnh và niềm tin đối với khách hàng không phải dễ. Ấy vậy mà, hotboy Phan Công Khanh đã đánh đổ hết bởi sự ham mê cờ bạc. Cơ quan điều tra cho biết, Phan Công Khanh từng nhiều lần sang casino ở Campuchia để đánh bạc. Đây là tử huyệt của hotboy Phan Công Khanh. Không một chủ doanh nghiệp nào nghiện cờ bạc mà có thể duy trì được việc kinh doanh. Dù anh ta có tài kinh doanh đến mấy, thì kết quả cũng khó thoát khỏi vỡ nợ.

Thua cờ bạc thì cả vốn liếng lẫn lời lãi kinh doanh được đều bay theo máu đỏ đen. Việc chiếm dụng xe của khách hàng rồi đem bán hoặc cầm cố, là con đường cùng cho một chủ doanh nghiệp mê cờ bạc. Bị dính vào vòng lao lý là điều khó tránh khỏi. Và kết quả, nhóm trẻ tuổi lập ra doanh nghiệp K Super cùng Phan Công Khanh cũng tan tác theo.

Xâm nhập vào giới khách hàng cao cấp là điều khó, giữ được hình ảnh trong mắt giới này thì việc làm ăn mới lâu bền. Kinh doanh hàng hiệu không như kinh doanh hàng rẻ tiền, kinh doanh hàng hiệu mà để hình ảnh sụp đổ thì coi như sự nghiệp kinh doanh cũng đổ theo.

Ở Việt Nam, hầu hết, khi kinh doanh, người ta cạnh tranh về giá, nên việc số ít chen chân được vào lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu là một thuận lợi, bởi đây được xem như là “vùng đất hoang”, còn ít người khai phá. Tuy nhiên, Phan Công Khanh và cộng sự lại không đủ tầm để trụ ở tầng kinh doanh này.

Trà My – Thoibao.de

15.2.2024

Kasse animation 7.8.2023