Trump đe dọa NATO: “Nếu bạn không trả tiền, tôi sẽ không bảo vệ bạn”

Nhà Trắng náo loạn: Tại sự kiện tranh cử, cựu Tổng thống Mỹ Trump kể giai thoại về sự hiểu biết của ông về NATO Thông điệp rõ ràng: Trump chỉ muốn giúp những quốc gia “thanh toán hóa đơn”. Nếu điều đó không xảy ra, ông ấy sẽ để Vladimir Putin được tự do.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông sẽ không cấp sự bảo vệ từ Nga cho các đối tác NATO không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ. Cựu tổng thống Mỹ nói điều này tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Nam Carolina của Mỹ. “Tổng thống của một nước vĩ đại” từng hỏi ông liệu Mỹ có còn bảo vệ đất nước này khỏi Nga ngay cả khi nước này không trả chi tiêu quốc phòng hay không, ông Trump nói.

“Không, tôi sẽ không bảo vệ bạn,” ông trả lời, theo Trump. “Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ [người Nga] làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải trả tiền. Bạn phải trả các hóa đơn của mình.” Không rõ liệu một cuộc trò chuyện như vậy có từng diễn ra giữa Trump và một nguyên thủ quốc gia hay không, vì đảng Cộng hòa cũng nói: “Hãy giả sử điều đó đã xảy ra”.

Ngay cả khi là tổng thống, Trump đã nhiều lần nhắc đến việc các thành viên NATO khác phải thanh toán “các hóa đơn” của họ. Không có tính toán như vậy. Cái gọi là mục tiêu 2% của NATO mà nhiều quốc gia thành viên, trong đó có Đức, đã tụt xuống dưới mức này trong một thời gian dài. Mục tiêu 2% nêu rõ mỗi thành viên NATO chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho chi tiêu quốc phòng.

Văn phòng Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản ứng ngay lập tức. Người phát ngôn Andrew Bates cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy: “Việc khuyến khích các cuộc tấn công của một chế độ giết người nhằm vào các đồng minh thân cận nhất của chúng tôi là điều quá đáng và hoàn toàn điên rồ”. “Nó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước của chúng ta.”

Trong chuyến thăm Washington mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ lo ngại rằng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có thể gây nguy hiểm cho tương lai của NATO. Cựu thủ tướng Na Uy nói với đài truyền hình CNN của Mỹ vào cuối tháng 1 rằng ông đã làm việc với Trump 4 năm và lắng nghe ông một cách cẩn thận. Những lời chỉ trích chính của Trump rằng các đồng minh đang chi quá ít cho NATO, đã được đón nhận. Họ đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây.

Trump, người nắm quyền tại Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh quốc phòng. Đảng Cộng hòa muốn tái đắc cử tổng thống vào tháng 11 này và đang đấu tranh để giành quyền ứng cử trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng mình. Trong số những điều khác, ông quảng cáo rằng ông muốn tiếp tục đánh giá lại cơ bản NATO. Tại cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina, Trump cũng tuyên bố một lần nữa rằng ông sẽ trục xuất người dân nhập cư bất hợp pháp trên quy mô lớn.

Lê Anh – Thoibao.de ( Tổng hợp )

 

Kasse animation 7.8.2023