Nhiều tàu chở dầu Nga lênh đênh vô định chờ bến đỗ vì lệnh trừng phạt

Ngày 4/2, báo Tuổi Trẻ loan tin “Nhiều tàu chở dầu Nga lênh đênh vô định chờ bến đỗ vì lệnh trừng phạt”.

Theo đó, thêm nhiều tàu Nga lênh đênh vô định trên biển, trong bối cảnh phương Tây áp các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này, vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tuổi Trẻ dẫn tin từ một hãng tin lớn quốc tế cho hay, 4 tàu chở dầu của Nga đã trôi nổi trên biển gần trung tâm xuất khẩu Ust-Luga, vùng Leningrad của Nga, gần biên giới Nga – Estonia, trong ít nhất 1 tuần hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Các tàu chở dầu đang mang theo ít nhất 3 triệu thùng dầu thô Urals, loại dầu pha trộn hàng đầu của Nga.

Tuổi Trẻ cũng dẫn một trang tin về kinh doanh cho biết, không có con tàu nào trong số đó bị trừng phạt riêng lẻ.

Tuy nhiên, việc các con tàu trôi nổi chờ cập bến cho thấy, các nhà kinh doanh dầu mỏ đang thận trọng hơn, khi phương Tây tìm cách trấn áp các hoạt động buôn bán dầu mỏ Nga, thông qua các lệnh trừng phạt, khi áp mức trần giá dầu ở mức 60 USD đối với dầu Nga hồi cuối năm 2022.

Theo Tuổi Trẻ, cuối năm 2023, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với năm tàu chở dầu của Nga, do các tàu này vượt quá giới hạn giá bán. Một trong những tàu đó là tàu NS Century – con tàu trôi dạt ngoài khơi Ấn Độ Dương suốt hơn 1 tháng, trong khi các quan chức Ấn Độ cân nhắc xem có nên cho con tàu này cập bến hay không.

Hãng tin quốc tế cũng đưa tin, 5 con tàu chở dầu khác của Nga cũng hoạt động gần Ấn Độ và Sri Lanka trong 1 tháng, trước khi chúng bắt đầu chuyển hướng về phía đông hồi tháng 1 vừa qua.

Ngoài ra, một hãng tin quốc tế lớn khác cho biết, 14 con tàu khác đã neo đậu gần một cảng biển của Hàn Quốc trong suốt nhiều tuần, trên tàu chở theo khoảng 10 triệu thùng dầu của Nga.

Tuổi Trẻ cho biết thêm, Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu mỏ hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, vị khách lớn này đã giảm đáng kể lượng mua dầu thô, kể từ khi phương Tây quyết tâm thực thi các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga.

Theo một số dữ liệu mà nguồn tin quốc tế phát hiện, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ hồi tháng 1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua. Đổi lại, Ấn Độ tăng cường mua dầu thô từ Saudi Arabia với mức chiết khấu tốt hơn.

Việc các khách hàng lớn như Ấn Độ bỏ mua dầu của Nga có thể gây thất thoát nguồn thu về lâu dài, bởi dầu thô là một trong những nguồn thu chính của Nga.

Tuổi Trẻ dẫn dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, theo đó, lợi nhuận của các công ty dầu khí hàng đầu nước Nga đã giảm 41% trong 3 quý đầu năm 2023.

Được biết, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, sau khi Nga bắt đầu tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24/1/2022, nhằm vào 4 lĩnh vực chính: tài chính – tiền tệ; năng lượng; vận tải; và một số lĩnh vực khác.

Thứ nhất, đối với lĩnh vực Tài chính – tiền tệ, phương Tây áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Nga chưa từng có tiền lệ, như: Cắt đứt quan hệ với các ngân hàng lớn của Nga; Loại các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu (SWIFT); Cấm các giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ tài chính Quốc gia và Bộ Tài chính Nga,…

Thứ hai, đối với lĩnh vực năng lượng, Đức quyết định dừng dự án đưa khí đốt từ Nga đến châu Âu; Mỹ cấm nhập khẩu xăng dầu và khí đốt từ Nga; Anh và EU cũng giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Thứ ba, đối với lĩnh vực vận tải, Mỹ và EU cấm xuất khẩu, bán, cung cấp hoặc chuyển giao tất cả máy bay, bộ phận và thiết bị máy bay cho Nga; cấm cho thuê máy bay, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và tài chính liên quan; Nhiều nước đã đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga, kể cả máy bay cá nhân của doanh nhân Nga; Cấm đi lại đối với các thành viên của giới chính trị và tài chính Nga.

 

Minh Vũ – thoibao.de

4.2.2024

Kasse animation 7.8.2023