Mỹ tăng cường chuẩn bị hậu cần, đề phòng cuộc xâm lược của TQ vào Đài Loan

Ngày 1/2, VOA Tiếng Việt có bài “Mỹ chuẩn bị hậu cần thế nào cho cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan?”

VOA đề cập đến cuộc tập trận Talisman Sabre của quân đội Hoa Kỳ và Úc, vào mùa hè 2023, đã thu hút sự chú ý về việc hai đồng minh tăng cường hợp tác quốc phòng, để chống lại tham vọng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

VOA dẫn lời một quan chức Mỹ nói với một hãng tin quốc tế, theo đó cuộc tập trận này còn có giá trị kín đáo hơn: Chúng giúp tạo ra các kho dự trữ thiết bị quân sự mới được để lại ở Úc, sau khi tập trận kết thúc vào tháng 8/2023.

Cũng từ nguồn tin quốc tế nêu trên, VOA cho hay, hậu cần quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương là một trong những điểm dễ bị tổn thương lớn nhất của Hoa Kỳ, trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào về Đài Loan.

Theo các quan chức, các chuyên gia hiện tại và trước đây, được hãng tin quốc tế phỏng vấn, thì các cuộc tập trận của Mỹ đã kết luận rằng, Trung Quốc có thể sẽ cố gắng ném bom các nguồn cung cấp nhiên liệu máy bay hoặc tàu tiếp nhiên liệu, làm tê liệt sức mạnh trên không và trên biển của Mỹ, mà không cần phải chiến đấu với các máy bay chiến đấu được trang bị vũ khí hạng nặng hoặc đánh chìm hạm đội tàu chiến mặt nước của Mỹ.

Để đáp trả, Mỹ đang cố gắng mở rộng các trung tâm hậu cần quân sự của mình ra khắp khu vực – bao gồm cả các kho ở Úc.

VOA cũng cho biết, bộ phận hậu cần của quân đội Hoa Kỳ – Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ (TransCom) – đã đạt được thành công lớn: chuyển hơn 330 triệu kg thiết bị và hơn 2 triệu viên đạn pháo cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Các quan chức và chuyên gia Mỹ thừa nhận, việc hỗ trợ Đài Loan, cách bờ biển Trung Quốc khoảng 160 km, sẽ là một công việc khó khăn hơn.

Theo VOA, Mỹ chưa chính thức tuyên bố sẽ can thiệp, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, nhưng Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần cho thấy, ông sẽ triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ hòn đảo này.

Các quan chức Mỹ nói, ông Tập đã ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng chiếm Đài Loan vào năm 2027. Nhưng nhiều nhà phân tích coi đó là một nỗ lực nhằm củng cố quân đội của ông, hơn là một mốc thời gian cho cuộc xâm lược.

VOA dẫn lời bà Becca Wasser tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), cho biết, tác động tiềm tàng của các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần, tàu tiếp nhiên liệu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Hoa Kỳ, là một “lời cảnh tỉnh” đối với nhiều nhà lập pháp.

Để giải quyết những nơi dễ bị tổn thương như vậy, quân đội Mỹ đang tìm kiếm những nơi như Úc, như những địa điểm an toàn hơn để dự trữ thiết bị, ngay cả khi nước này mở rộng hợp tác với Philippines, Nhật Bản và các đối tác khác ở Thái Bình Dương.

Vẫn theo VOA, đã có một sự thay đổi trong suy nghĩ của quân đội Hoa Kỳ. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ không phải lo lắng về việc một thế lực nước ngoài nhắm vào các căn cứ hậu cần của mình.

Nhưng một cuộc xung đột với Trung Quốc có thể khiến các căn cứ khổng lồ, trong đó có Trại Humphreys gần Seoul, trở thành mục tiêu hàng đầu. Rủi ro này đang thúc đẩy việc chuyển sang một cách tiếp cận hậu cần tốn kém hơn, bao gồm việc phân tán kho dự trữ của Hoa Kỳ và định vị trước các nguồn cung cấp xung quanh khu vực.

Mỹ đã làm điều này ở châu Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, chuẩn bị sẵn kho và đầu tư vào các căn cứ và sân bay mà quân đội Mỹ có thể sử dụng nếu cần. Trong 5 năm trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine năm 2022, Ngũ Giác Đài đã yêu cầu Quốc hội tài trợ 11,65 tỷ đô la để bố trí thiết bị ở châu Âu.

VOA dẫn lời Thượng nghị sĩ Roger Wicker, thành viên Đảng Cộng hòa và thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết, Ngũ Giác Đài và Quốc hội cần tập trung hơn nữa vào các căn cứ và hậu cần ở Thái Bình Dương.

Ông nói: “Khả năng ngăn chặn xung đột ở Tây Thái Bình Dương trong 5 năm tới của chúng ta chưa đạt đến mức cần thiết”.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

1.2.2024

Kasse animation 7.8.2023