Những sự thật về Lê Nin và học thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản?

Ngày 21/1/2024 là ngày kỷ niệm 100 năm, Lênin – cha đẻ cuộc Cách mạng Vô sản ở nước Nga, cha đẻ của nhà nước Liên bang Xô Viết – qua đời.

Đài Tiếng nói nước Pháp RFI ngày 21/1 đưa tin “Nga: Không có hoạt động kỷ niệm chính thức nhân 100 năm ngày mất của Lênin”. Bản tin cho biết, dù trên nước Nga vẫn còn khoảng 600 bức tượng LêNin ở nơi công cộng, và xác ướp của ông vẫn nằm trong lăng giữa thủ đô Matxcơva, nhưng hình ảnh của ông đang dần bị rơi vào quên lãng.

Ngày 21/1 này đánh dấu 100 năm ngày LêNin qua đời, nhưng không có một hoạt động tưởng niệm nào của quần chúng, cũng như chính quyền nước Nga được tổ chức.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, về mặt hình thức, được cho là vẫn duy trì hệ thống tư tưởng dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Song, thực chất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là chỉ còn Cộng sản trên danh nghĩa.

Khi nhận xét về lời nói đầu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào tháng 10/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng, “xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”

LêNin từng được mệnh danh là cha đẻ của học thuyết “Chủ nghĩa Cộng sản” – làm nền tảng tư tưởng cho một phong trào Cách mạng giải phóng dân tộc, với mục tiêu đưa tầng lớp công nông và các dân tộc nhược tiểu thoát khỏi áp bức bóc lột. Sau Thế chiến thứ 2, học thuyết của LêNin được phát triển nhanh chóng ở các nước Đông Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.

Tuy nhiên, sau khoảng hơn 40 năm, học thuyết của LêNin đã phá sản hoàn toàn, bởi thực tế đã chứng minh, đây chỉ là một chủ thuyết mơ hồ, ảo tưởng, duy ý chí. Học thuyết của LêNin không đưa được các dân tộc bị áp bức tới đời sống ấm no, hạnh phúc như tuyên truyền, đổi lại là các cuộc chiến tranh hao xương tốn máu. Việt Nam là một nạn nhân của chủ thuyết này, với một cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” trong giai đoạn 1954 – 1975.

Kể từ năm 1989, với sự sụp đổ hàng loạt của các quốc gia trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu, và sau đó là Liên Xô vào năm 1991, đã báo hiệu sự cáo chung của Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội. Về nguyên nhân sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, giới chuyên gia cho rằng, có 2 nguyên nhân cơ bản:

–  Thể chế chính trị ở các quốc gia đó không đại diện cho nhân dân.

– Nền kinh tế bao cấp gây ra sự trì trệ, không đáp ứng được những đòi hỏi từ nhu cầu của xã hội.

Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa, người từng đạt giải Nobel Hòa bình, cựu Chủ tịch Công đoàn Đoàn Kết, đã từng tuyên bố:

“Người Cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó trở lại thành cái hồ cá.”

Liên quan đến cái chết của LêNin, trái ngược với hình ảnh LêNin ở Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam tô hồng, với biết bao nhiêu huyền thoại, thực tế, LêNin là một kẻ bê tha.

Rất ít người Việt Nam được biết rằng, các sử gia từ lâu đã khẳng định, lãnh tụ Cách mạng Nga – Vladimir llyich Lenin – đã phải chịu đựng ba cơn đột quỵ liên tục, dẫn đến cái chết của ông.

Theo BBC:

“Những chứng cứ mới được phát hiện cho thấy, LêNin qua đời vì căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh “giang mai”.”

“Trong hồ sơ lưu trữ tại Đại học Columbia ở New York, cô (Helen Rappaport) đã tìm thấy bản tham chiếu liên quan đến sự thật hiển nhiên về căn bệnh của LêNin, do nhà khoa học lỗi lạc người Nga Ivan Pavlov ghi lại… Các bác sĩ của điện Kremllin từng nghiên cứu về bệnh giang mai của LêNin, đều bị cấm nói về những thông tin này, và họ đã bị buộc phải tiêu huỷ tài liệu chính thức.”

Sau biến cố Đông Âu và sự sụp đổ của Liên Xô, các lãnh tụ Cộng sản đã sớm nhận ra sự thật về “Chủ nghĩa Cộng sản” và hệ thống các nước Xã hội Chủ nghĩa. Lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng quyết định đưa đất nước rời khỏi con tàu đang sắp chìm, bằng công cuộc “Đổi mới Kinh tế” vào năm 1986.

Trong cuốn Bên Thắng Cuộc, Trung tướng Võ Viết Thanh – cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ [Bộ Công an] – đặc trách An ninh (giai đoạn1987 1991) có kể lại rằng: “Gặp các vị đương chức, tôi hay hỏi: Nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ, chủ trương kinh tế thị trường, mà quý vị vẫn chủ trương “định hướng Xã hội Chủ nghĩa”, chủ trương “chuyên chính vô sản”, chủ trương “quốc doanh chủ đạo”, dân có bầu cho quý vị không?”

Theo Trung tướng Võ Viết Thanh, “các vị ấy trả lời: Không. Tôi bảo, sao quý vị biết lòng dân như vậy mà vẫn cứ cố tình nói khác, làm khác!. Điều đó cho thấy, những người trong Ban lãnh đạo Cộng sản họ hiểu rất rõ rằng, họ đang đứng ở đâu và lòng dân hiện nay thế nào.”

Sự thật về LêNin và học thuyết  Chủ nghĩa Cộng sản, cũng như Chủ nghĩa Xã hội “tươi đẹp’, là như thế đó!./.

 

Trà My – Thoibao.de

29.1.2024

Kasse animation 7.8.2023