Tô Đại và những nỗ lực đoạt chiếc ghế Tổng Bí thư từ Tổng Trọng trước thời hạn?

Việc Bộ Công an của ông Tô Lâm liên tiếp bắt giữ các nhân vật trọng yếu trong hệ thống chính trị Việt Nam, vào thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024, không khỏi khiến giới quan sát nghi ngờ.

Với tần suất khởi tố, bắt giam dày đặc, liên tục không ngừng nghỉ, hàng loạt các nhân vật tên tuổi là bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, như: Trịnh Văn Chiến (Thanh Hóa), Lê Đức Thọ (Bến Tre), Trần Đức Quận (Lâm Đồng) và Nguyễn Nhân Chiến (Bắc Ninh).

Đáng chú ý, đây đều là những nhân vật có liên quan mật thiết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo giới thạo tin. Chỉ cần sử dụng một lập luận hết sức đơn giản, rằng, nếu không “sự liên quan mật thiết đến Tổng Bí thư”, thì thử hỏi, những nhân sự vừa kể, với tội trạng đầy mình trong nhiệm kỳ Đại hội 12, tại sao vẫn được ông Trọng cơ cấu vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Theo giới quan sát, việc ông Trọng không đón tiếp Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Steinmeier, trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam mới đây, đã khiến dư luận một lần nữa cho rằng, phải chăng, Tổng Bí thư Trọng lại có vấn đề về sức khỏe, và lại phải nhập viện lần nữa?

Điều đó càng khiến cho công luận lo ngại rằng, Bộ Công an của ông Tô Lâm có biểu hiện “chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm”, bắt, bắt nữa, bắt mãi. Mới nhất, cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam, vì nhận hối lộ từ Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

 

Được biết, vụ bắt giữ ông Chiến xảy ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Vào thời điểm mà ông Chiến đã “hạ cánh an toàn” được hơn 3 năm.

Có tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cựu Bí thư Bắc Ninh, người kế nhiệm ông Nguyễn Nhân Chiến, cũng đang đứng ngồi không yên. Nhất là, bà Đào Hồng Lan có “đóng góp” rất lớn, trong việc đưa ông Nguyễn Nhân Chinh, con trai ông Nguyễn Nhân Chiến, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh vào năm mới 36 tuổi.

Được biết, ông Nguyễn Nhân Chinh tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao hệ tại chức, chuyên ngành Cờ vua.

Một điều đáng chú ý, theo giới quan sát, hàng loạt các vụ việc liên quan đến các vụ án của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho lôi ra. Điều này cũng phù hợp với nhận định về khả năng vươn lên ngôi vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tác giả Lê Văn Đoành nhận xét: “Phạm Minh Chính bị “seri đòn”, bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh, và nhất là bê bối dính líu bà trùm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn”.

Facebooker Hoàng Dũng mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân, cũng thấy rằng:

“Liên quan đến em Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, anh Nguyễn Nhân Chiến Bắc Ninh không phải là người cuối cùng. Mà cuối cùng chắc vẫn là nhắm tới anh [Phạm Minh] Chính, ép anh phải về hưu, không đòi ở lại làm trường hợp đặc biệt.”

VNExpress nêu rõ, trong vòng 2 năm qua, Công ty AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về chỉ định thầu ở các tỉnh, thành. Cụ thể, vào cuối tháng 12/2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy Tính Việt Nam, thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông. Trước đó, các vụ án liên quan bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai, Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ninh, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học TP.HCM…

Nhà báo Mai Bá Kiếm viết trong status rằng, “Cựu Bí thư Bắc Ninh: Giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau!”

Đồng thời nhận xét:

“Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, trước khi về hưu ba năm, đã bị mạng xã hội tố cáo là “gia tộc trị”, gồm: 20 quan chức là vợ, con, dâu, rể; chú bác và anh em họ; cùng bốn “quan bên vợ” ông Chiến (tháng 2/2017).

Năm 2021, Bí thư Nguyễn Nhân Chiến về hưu, tưởng là đã “hạ cánh an toàn”!

Ngày 24/1/2024, cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến bị bắt vì “nhận hối lộ” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; giải oan cho mạng xã hội, không mắc tội “hạ thấp uy tín Bí thư tỉnh”.

Bảy năm trước, Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu đoàn gia tộc đi hiên ngang trên hoạn lộ. Thì giờ đây: “Giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau”.”

Hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, trí tuệ giảm sút, và cũng đã hết giá trị sử dụng đối với Bắc Kinh. Do đó, những nỗ lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm như vừa kể, không ngoài mục đích để vươn tới chiếc ghế Tổng Bí thư, thay thế cho Tổng Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 này./.

Trà My – Thoibao.de

25.1.2024

Kasse animation 7.8.2023