Vì sao không thể “đi tu” ở Việt Nam?

Ngày 8/1, RFA Tiếng Việt có bài “Quan điểm về “Việt Nam vẫn trong Danh sách Theo dõi Đặc biệt của Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo”.

Theo đó, ngày 4/1/2024, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố, Việt Nam vẫn nằm trong Danh sách Theo dõi Đặc biệt do các vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo.

RFA dẫn lời Linh Mục Đặng Hữu Nam nêu quan điểm:

“Với quan điểm của tôi về những gì diễn ra tại Việt Nam thì rõ ràng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Thứ nhất, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam yêu cầu tôn giáo phải đăng ký. Đó là bước không có tự do tôn giáo bởi theo Hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng là quyền của con người, không phụ thuộc vào bất cứ định chế nào của xã hội. Còn với những tôn giáo đã được thừa nhận ở Việt Nam, thì hỏi có được tự do không, tôi trả lời là không. Với chế độ cộng sản vô thần thì không thể có tự do tôn giáo. Vì vậy tôi rất đồng ý với việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo.”

“Giai đoạn đầu tiên là “bất cộng đới thiên”; giai đoạn thứ hai là họ biến tôn giáo thành phương tiện, công cụ của nhà cầm quyền để phục vụ cho nhà cầm quyền; thời kỳ thứ ba là họ tục hóa, họ giải thiêng các giá trị tâm linh của tôn giáo. Biến tôn giáo thành một hội, lễ hơn là đức tin. Đó chỉ là bề ngoài chứ không phải tâm linh.

Bước tiếp theo là họ đánh bẫy, làm tha hóa các vị chức sắc tôn giáo làm mất tính khả tín nơi các vị chức sắc tôn giáo. Từ đó làm mất khả tín nơi những người xung quanh và ngay cả tín đồ của tôn giáo đó. Đó là những gì mà chúng ta đang thấy nơi các tôn giáo tại Việt Nam.”

RFA cho biết, từ ngày 10 đến ngày 22/10/2023, Việt Nam đã cử một đoàn công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo đến Hoa Kỳ, để trao đổi về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, và đề nghị Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo. Dẫn đầu đoàn là ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Nói với truyền thông nhà nước, ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, “chúng tôi đã đưa ra lập luận cụ thể, chặt chẽ đối với những nhìn nhận, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo tại Việt Nam do các tổ chức, cá nhân của Hoa Kỳ nêu ra và đề nghị phía Hoa Kỳ không ủng hộ hay sử dụng thông tin một chiều từ các cá nhân, tổ chức người Việt phản động lưu vong tại Hoa Kỳ”.

RFA dẫn lời Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nói:

“Việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo, theo tôi là làm vừa ý một số dư luận nói về Việt Nam vi phạm một cách liên tục và trầm trọng về vấn đề tự do tôn giáo. Tuy nhiên, dù biết Việt Nam vi phạm trầm trọng nhưng Hoa Kỳ không có biện pháp chế tài một cách mạnh mẽ. Chuyện lên tiếng thì theo tôi là chỉ nói cho có lệ, còn Việt Nam có thay đổi hay không thì Hoa Kỳ cũng chỉ cho qua mà thôi. Điều đó làm chúng tôi buồn và ít tin tưởng.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh được RFA dẫn lời, cho rằng:

“Sự đàn áp của chính quyền thể hiện bằng rất nhiều thủ đoạn, kể cả việc họ thành lập các tổ chức giáo hội dưới sự chi phối toàn diện của chính quyền để thay thế cho các tổ chức giáo hội được thành lập bởi chính các nhà tu hành. Đồng thời, họ đưa vào giáo hội đấy những người tu hành giả mạo để lũng đoạn, bôi nhọ và gây mất uy tín cho các tôn giáo.

Bên cạnh việc ban hành các quy định pháp luật về tôn giáo, thì chính quyền Việt Nam có những động thái kết nối cởi mở với các thực thể tôn giáo quốc tế như Vatican, hoặc cho phép xây dựng, tôn tạo những công trình tôn giáo cũng vậy. Chúng đều là những hành xử mang tính cách hình thức một cách tinh vi để che đậy sự đàn áp và phá hủy tôn giáo trong nước mà thôi. Cho nên, việc chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là hoàn toàn chính đáng và cần thiết.”

Quang Minh – thoibao.de

9.1.2024

Kasse animation 7.8.2023