Thích Trúc Thái Minh – một biến tướng của món “lẩu thập cẩm”: Phật giáo + Đảng!

Sau vụ dùng “lông” xoăn hô biến thành xá lợi tóc mà kéo được hàng vạn người đến chùa Ba Vàng sụp lạy, thì nhiều người cũng phải thừa nhận rằng, quả là Thích Trúc Thái Minh nhạy bén trong các thương vụ buôn thần bán thánh. Ông ta nắm được tâm lý của con nhang đệ tử, và tận dụng triệt để cái tâm lý ấy để trục lợi.

Cũng hành nghề buôn thần bán thánh, nhưng đa số các sư quốc doanh khác không tạo được những sự kiện chấn động như Thích Trúc Thái Minh. Dù rằng, tà tâm thì sư quốc doanh nào cũng có.

Còn nhớ, vụ tổ chức hốt tiền trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023 cũng là một sự kiện gây chấn động xã hội. Hàng loạt con nhang đệ tử tự nguyện đến dâng tiền và Thích Trúc Thái Minh chỉ có việc hốt mà thôi. Việc kinh doanh mê tín dị đoan thành công như thế, cũng khiến nhiều sư quốc doanh khác phải ganh tị, trong đó có sư Thích Nhật Từ – trụ trì chùa Giác Ngộ. Đến mức, hai ông này choảng nhau trên mạng xã hội cho thiên hạ xem.

Sự u mê của con nhang đệ tử mà chùa Ba Vàng cũng như các chùa khác có được, là do chính sách ngu dân của chính quyền Cộng sản. Từ nền giáo dục nhồi sọ, hướng toàn dân vào con đường sùng bái lãnh tụ một cách mê muội, khiến bao nhiêu lớp người được xem là có học đến nơi đến chốn dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa, vẫn là những người thiếu sáng suốt, thiếu tư duy độc lập, nên dễ bị lôi kéo.

Trong đó, Thích Trúc Thái Minh nổi lên như một người biết lợi dụng sản phẩm giáo dục Xã hội Chủ nghĩa để trục lợi cho mình một cách hiệu quả nhất.

Được biết, Vũ Minh Hiếu (tức Thích Trúc Thái Minh) từng học trường Đại học Kinh tế Quốc dân – một trường có tiếng hàng đầu về chuyên ngành kinh tế trên cả nước. Ông từng là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và được làm giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong 2 năm. Kể ra, ông Vũ Minh Hiếu là người có kiến thức thực sự, có điều, ông không có đức nên trở thành “ma tăng”.

Có trình độ chuyên ngành kinh tế, cộng với sự nhạy bén trong làm ăn, và cộng với tà tâm, nên Vũ Minh Hiếu quyết kiếm tiền từ mê tín và lừa lọc. Có nguồn đệ tử được xem là vô tận do Đảng Cộng sản mang lại, Vũ Minh Hiếu việc tạo sự kiện gây tiếng vang, để thu hút thành phần này đến chùa, để cúng tiền cho ông ta mà thôi.

Ngoài việc làm sự kiện, Vũ Minh Hiếu kết giao với toàn những quan chức cỡ uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Trung ương Đảng. Trên mạng, nhan nhản hình ảnh Thích Trúc Thái Minh chụp chung với Nguyễn Xuân Phúc – Cựu Chủ tịch nước; với Lê Hồng Anh – cựu Thường trực Ban Bí thư… và nhiều quan chức khác.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ, Thích Trúc Thái Minh là người của Đảng, đội lốt thầy tu. Bởi chính ông – đã và đang kinh doanh mê tín dị đoan – công khai tại chùa Ba Vàng, làm dậy sóng mạng xã hội rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ xử phạt chiếu lệ. Ông vẫn đường hoàng trụ trì ngôi chùa lớn Ba Vàng.

Nếu không có quyền lực chính trị che chở, làm sao Thích Trúc Thái Minh có thể “lì lợm” như vậy?

Chính Đảng Cộng sản đã thực hiện giáo dục nhồi sọ để ngu dân hóa, tạo nền tảng cho những ma tăng như Thích Trúc Thái Minh trục lợi. Hiện nay, phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý Thích Trúc Thái Minh vụ “xá lợi tóc”, nhưng xem ra chỉ xử lý để đối phó dư luận.

Còn chính quyền thì sao? Họ có xử lý ông ma tăng truyền bá mê tín này hay không? Hay lại là để cho tồn tại?

Thích Trúc Thái Minh chính là ma tăng được sinh ra từ thành phần Phật giáo bị Cộng sản lợi dụng.

Phật giáo là một tôn giáo lớn của nhân loại, có giá trị về triết lý nằm trong giáo lý và Phật pháp. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo và xã hội của họ nhờ vậy mà thái bình. Trong khi đó, ở Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng Cộng sản hậu thuẫn, thì lại sinh ra toàn ma tăng và các trò mê tín nhảm nhí.

Phật giáo không thể ghép chung với Cộng sản, nếu ghép chung thì Phật giáo chỉ có sinh ra ma tăng hàng loạt, và chính nó là nguyên nhân phá nát xã hội Việt Nam.

Ý Nhi – Thoibao.de

6.1.2024

Kasse animation 7.8.2023