Vì sao vợ ông Lưu Bình Nhưỡng lại “nộp tiền khắc phục hậu quả”?

Ngày 5/1/2024, RFA Tiếng Việt loan tin “Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả”.

RFA dẫn truyền thông nhà nước vào tối 5/1 cho hay, vợ cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa nộp 300.000 đô la, tương đương hơn 7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho chồng, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.

RFA nhắc lại việc ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi) – Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội – đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can và bắt giam vào ngày 14/11/2023, để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến vụ án Phạm Minh Cường (còn gọi là Cường “Quắt”) ở Thái Bình.

ngày 26/12/2023, ông Nhưỡng bị khởi tố thêm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo RFA, báo nhà nước dẫn nguồn tin từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình cho biết, số tiền hơn 7 tỷ đồng mà gia đình ông Nhưỡng nộp, gần như đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả do bị can đã gây ra.

Theo điều tra của công an được truyền thông trong nước trích đăng, ông Nhưỡng đã trục lợi số tiến hàng trăm ngàn đô la, với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Không rõ, vì sao vợ ông Lưu Bình Nhưỡng lại nộp tiền “khắc phục hậu quả”, khi mà vụ án chưa có kết luận điều tra chính thức. Điều này, rõ ràng chỉ có hại cho ông chứ không có lợi, vì nó được coi là gián tiếp nhận tội.

Trong khi, cho đến lúc này, mọi thông tin về vụ án vẫn chỉ là từ công an đưa ra, chưa có bất kỳ thông tin nào từ phía ông Nhưỡng, kể cả từ luật sư của ông hay từ biên bản lời khai…

Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng, do không khuất phục được ông, nên Công an Thái Bình, bằng một cách nào đó, đã dụ dỗ, gài bẫy vợ ông?

Số tiền 7 tỷ đồng không phải là lớn với một luật sư danh tiếng như ông Nhưỡng, và chẳng đáng là gì do với số tiền tham nhũng hàng triệu đô của các quan tham trong các đại án xảy ra mấy năm gần đây. Nhưng số tiền này đủ để sỉ nhục một “sỹ phu” như ông, và khiến một số người ủng hộ ông quay lưng với ông.

Với những chiêu trò, mánh lới, thủ đoạn mà An ninh – Công an Việt Nam thường sử dụng, thì việc gài bẫy một phụ nữ không am hiểu luật, không hiểu thủ đoạn của công an, và đang trong tâm trạng bất an lo lắng cho chồng, cho gia đình, là điều hoàn toàn không khó.

RFA cho biết, vụ khởi tố và bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng gây chú ý trong dư luận xã hội tại Việt Nam, với nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Một số dân oan được RFA phỏng vấn cho biết, họ lo ngại việc ông Nhưỡng bị bắt giam, vì ông là người thường tiếp nhận các đơn khiếu kiện và gặp gỡ họ.

Một số ý kiến cho rằng, ông Nhưỡng bị bắt cũng có thể liên quan đến việc ông là tiếng nói phản biện mạnh mẽ tại Quốc hội.

Ngoài ra, truyền thông Việt Nam gào lên rằng “phản động lợi dụng vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng để giở trò vu cáo, bôi nhọ Đảng và chế độ”. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy, vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng có những uẩn khuất đằng sau.

Rõ ràng, dư luận xã hội không ai tin ông Lưu Bình Nhưỡng lại liên quan đến Cường “Quắt”. Bởi hai bên quá chênh lệch cả về trình độ, về vị trí xã hội, về tài chính… khó có thể tìm được điểm chung nào để nói là họ “hợp tác, hỗ trợ” nhau. Về trình độ và vị trí xã hội: Một bên là Tiến sĩ Luật, là người luôn lên tiếng vì chính nghĩa, chống bất công, bảo vệ dân oan – bên kia là giang hồ bảo kê dạng tép riu, luôn đi sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Về tài chính, chắc chắn, là một luật sư danh tiếng, ông Nhưỡng không thiếu các nguồn thu nhập cao một cách chính đáng. Do đó, khoản quà cáp, biếu xén, lại % gì đó của Cường “Quắt” không đáng kể đối với ông.

Như vậy, việc vợ ông Nhưỡng nộp tiền “khắc phục hậu quả” khiến dư luận bất ngờ, chắc chắn, cũng có những mờ ám đằng sau.

Ý Nhi – thoibao.de

5.1.2024

Kasse animation 7.8.2023